Bà Rịa- Vũng Tàu: Bí thư huyện đi khảo sát bãi tập kết thuyền, thúng đánh cá cho ngư dân Long Hải

(PLO)- Lãnh đạo huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, cùng các ngành và ngư dân đi khảo sát địa điểm mới làm bãi tập kết thuyền, thúng đánh bắt cá trích cho ngư dân thị trấn Long Hải.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-10, ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, dẫn đầu đoàn công tác của huyện đi khảo sát thực tế các địa điểm bãi tập kết phương tiện, thúng đánh bắt cá trích tại thị trấn Long Hải.

Video: Bà Rịa- Vũng Tàu: Bí thư huyện đi khảo sát bãi tập kết thuyền, thúng đánh cá cho ngư dân Long Hải

Buổi khảo sát còn có sự tham dự của các cựu lãnh đạo thị trấn Long Hải, ngư dân đi biển am hiểu địa hình, con nước khu vực các bãi tập kết.

Đoàn đã đi qua ba điểm, gồm khu vực sau Miếu Bà (khu phố Hải Hà 2), khu vực ao Hải Hà và khu vực bãi tập kết tại phía bãi biển đường số 14, thị trấn Long Hải (kế bên KDL An Bình và dự án Charm Long Hải).

Trước đó, huyện Long Điền đã phát động phong trào chỉnh trang đô thị trên địa bàn, đồng thời có chủ trương chuẩn bị mặt bằng để bàn giao thi công công trình cải tạo và chỉnh trang bãi xe Dinh Cô, thị trấn Long Hải.

Doan-khao-sat.jpg
Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư huyện Long Điền (mặc áo Đoàn Thanh niên) cùng đoàn khảo sát các địa điểm bãi tập kết thuyền, thúng cho ngư dân thị trấn Long Hải. Ảnh: TK

Thực hiện các chủ trương này, thị trấn Long Hải đã có kế hoạch di chuyển thuyền, thúng đánh bắt cá trích của bà con ngư dân tại khu vực Dinh Cô sang bãi tập kết tại khu vực đường số 14.

Sáng 27-10, là ngày di dời chính thức. Tuy nhiên theo lãnh đạo thị trấn Long Hải, các phương tiện không di chuyển xuống bãi trước khu vực KDL An Bình và cũng không tập kết ở bãi biển trước Dinh Cô mà vẫn tập kết tại khu vực ao Hải Hà.

Lý do các chủ phương tiện đưa ra là khu vực neo đậu thuyền, thúng trước bãi biển gần KDL An Bình có đá ngầm gây nguy cơ chìm thuyền, thúng. Việc vận chuyển cá lên cũng xa hơn chỗ Dinh Cô và khu vực ao Hải Hà.

Thuyen-thung-danh-ca-trich.jpg
Người dân lên thúng, bỏ cá trích tại khu vực ao Hải Hà. Ảnh: TK

Trong quá trình tuyên truyền vận động, một số chủ phương tiện đã đưa thuyền về bãi mới và chuyển cá lên bờ. Tuy vậy, một số chủ phương tiện khác bức xúc và kêu gọi các hộ khác tiếp tục tập kết tại khu vực ao Hải Hà…

Huyện Long Điền đã họp với thị trấn Long Hải để đưa ra các giải pháp kịp thời. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền vận động người dân, kiểm tra khu vực biển trước KDL An Bình để xác định có đá ngầm hay không. Đồng thời, cắm cờ cảnh báo tại những khu vực có đá ngầm như khu vực trước khi nghỉ dưỡng Charm Long Hải và Mộ Cô để các thuyền, thúng tránh va chạm…

Ao-Hai-Ha.jpg
Một số chủ phương tiện cho rằng vì bãi tập kết mới do thị trấn chọn không thuận lợi, nguy hiểm nên họ không đồng thuận di dời. Ảnh: TK

Tại buổi khảo sát sáng nay (31-10), đoàn ghi nhận thực tế các điểm bãi tập kết, những khó khăn, thuận lợi ở từng nơi theo ý kiến của các ngư dân.

Trong các điểm, ngư dân cho rằng bãi tập kết tại khu vực Miếu Bà là hợp lý, thuận lợi cho phương tiện vào bờ, lên xuống cá. Còn biển phía cạnh KDL An Bình có đá ngầm, dòng nước không ổn định, nguy hiểm. Ngư dân cũng cần địa điểm buôn bán, đưa cá lên được thuận lợi, ổn định hơn là điểm đậu thuyền, thúng…

Khi khảo sát tại điểm khu vực ao Hải Hà, một số chủ phương tiện và ngư dân cho hay, do điểm mới thị trấn đưa ra không thuận lợi cho việc vận chuyển cá nên một số người dân phản đối.

Bi-thu-huyen.jpg
Lãnh đạo huyện Long Điền ghi nhận những kiến nghị, chia sẻ kinh nghiệm đi biển của ngư dân tại buổi khảo sát. Ảnh: TK

Sau buổi khảo sát, ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư huyện Long Điền, thông tin mục đích của buổi khảo sát là để chọn một điểm tập kết thuận tiện, ổn định cho ngư dân yên tâm sinh sống với nghề. Đáp ứng việc chỉnh trang đô thị Long Hải, phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

"Qua khảo sát, khu vực sau Miếu Bà có nhiều điều kiện thuận lợi, hài hòa" - ông Tuấn nói và cho hay trước mắt huyện vẫn sẽ cho người dân tạm thời lên xuống cá tập kết về khu vực ao Hải Hà.

Huyện cũng sẽ họp chọn, bố trí kinh phí để chỉnh trang bãi tập kết mới. Khi đó kiên quyết di dời phương tiện thuyền, thúng và lên xuống cá về điểm này không cho hoạt động tại khu vực ao Hải Hà.

Theo ông Tuấn, huyện cũng đã có kế hoạch, phương án thiết kế để đầu năm 2024 triển khai khu vực bãi bồi đất công kế bên KDL An Bình thành công viên kết hợp bãi tắm công cộng cho người dân…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm