Bà Rịa-Vũng Tàu: Kiểm tra PCCC sau vụ cháy ở tiệc cưới

(PLO)- Huyện Châu Đức có văn bản chỉ đạo kiểm tra PCCC tại các cơ sở tổ chức sự kiện đông người sau vụ cháy hội trường tổ chức tiệc cưới ngày 22-10.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-10, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có văn bản khẩn gửi các ngành, địa phương về việc kiểm tra công tác PCCC đối với các cơ sở tổ chức sự kiện đông người.

Theo lãnh đạo huyện, ngày 22-10, trên địa bàn xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức xảy ra vụ cháy hội trường tổ chức tiệc cưới. Dù vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gây hậu quả lớn về tài sản của tổ chức, cá nhân.

Để ngăn ngừa vụ việc tương tự có thể xảy ra trên địa bàn, UBND huyện giao công an huyện chỉ đạo lực lượng chức năng căn cứ quy định xử lý, giải quyết vụ hoả hoạn, tăng cường cảnh báo thời gian tới.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Kiểm tra PCCC sau vụ cháy hội trường tổ chức tiệc cưới
Bên ngoài hội trường tổ chức tiệc cưới bị cháy. Ảnh: PS

Đồng thời, chỉ đạo tổ chức rà soát, kiểm tra những nơi tổ chức sự kiện đông người, như nhà hàng tiệc cưới, hội trường, trung tâm hội nghị, kể cả của tổ chức tôn giáo..., cương quyết dừng hoạt động các cơ sở không đảm bảo các điều kiện về PCCC theo quy định.

Thực hiện nghiêm việc ký cam kết trách nhiệm trong công tác PCCC ở các nơi tổ chức hoạt động tập trung đông người như nêu trên.

Chủ trì, phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở tôn giáo, tổ chức, cá nhân liên quan...

Yêu cầu Trung tâm Văn hoá, Thông tin - Thể thao huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn khi tổ chức các hoạt động đông người (cho thuê mặt bằng để tổ chức hội nghị, tiệc cưới, họp mặt,...) phải đảm bảo các điều kiện về PCCC; chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu để xảy ra rủi ro, nhất là về hoả hoạn.

chay-dam-cuoi-3989-3247.jpg
Các đồ dùng bên trong đám cưới bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: PS

Trưởng phòng GD&ĐT, hiệu trưởng các trường trên địa bàn chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền khi tổ chức hoạt động đông người mà để xảy ra nguy cơ về hỏa hoạn (như cho thuê mặt bằng để tổ chức hội nghị, tiệc cưới, họp mặt,...).

Như PLO thông tin, trưa 22-10, xảy ra vụ cháy hội trường tổ chức tiệc cưới tại đám cưới của người dân địa phương. Theo đó, đám cưới được tổ chức tại hội trường nhà thờ giáo xứ Xuân Sơn, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức.

Khi phần tiệc đang diễn ra thì xảy ra sự cố chập điện ở dàn nhạc trong hội trường gây cháy. Mọi người trong đám cưới và cô dâu, chú rể đã vội thoát ra ngoài. Nhưng ngọn lửa bốc nhanh thiêu rụi bên trong hội trường.

Đến khoảng hơn 13 giờ cùng ngày, đám cháy được lực lượng PCCC và CNCH dập tắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm