Bạc Liêu cách ly tập trung người về từ 5 tỉnh, thành

Trưa 3-7, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo hệ thống phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh phải thực hiện cách ly tập trung đối với tất cả người về từ 5 địa phương, gồm TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Tiền Giang. 

Việc cách ly tập trung này bắt đầu từ 21 giờ ngày 3-7 cho đến khi nào có chỉ đạo mới. 

Trạm kiểm dịch trên tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: TRẦN VŨ

Trước đó, trưa 2-7, tỉnh Bạc Liêu phát hiện hai ca nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng. Đó là ông L., sinh 1987 và con trai tên M., sinh 2012, ngụ xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Hai cha con ông này về từ TP.HCM.

Sáng ngày 3-7, Bạc Liêu phát hiện thêm một bé trai 6 tuổi dương tính với COVID-19. Bé này là cháu ruột ông L., có tiếp xúc gần với cha con ông L..

Từ các trường hợp dương tính nói trên, tỉnh Bạc Liêu đã tăng cường nhiều biện pháp để chống dịch.

Và kể từ 12 giờ trưa nay 3-7, Bạc Liêu buộc tạm ngưng hoạt động đối với nhiều loại hình kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Các loại hình bị buộc tạm ngưng hoạt động bao gồm phòng tập gym, câu lạc bộ võ thuật, bóng đá, massage, quán bar, karaoke, game, các hoạt động sinh hoạt tập trung đông người (trên 10 người); các hội nghị, cuộc họp trên 30 người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm