“Bác sĩ” Tanaka Koji và con bệnh V-League

Đằng sau cách nói “toạc móng heo” đó là tinh thần xây dựng và sự so sánh với J-League quê hương ông mà V-League cần noi gương. Chuyến vào Nam cuối tuần qua, ông Tanaka có mặt trên sân Bình Dương xem trận chủ nhà tiếp QNK Quảng Nam. Và ông lại phê phán cầu thủ ham rê dắt, biểu diễn kỹ thuật cá nhân một cách không cần thiết nếu không muốn nói là phản tác dụng. Thậm chí là làm chậm nhịp độ tấn công của đội và có khi còn dễ gánh lấy chấn thương do đối phương ập vào…

“Bác sĩ” Tanaka Koji và con bệnh V-League ảnh 1
 
Chuyên gia Tanaka Koji chỉ ra những điểm yếu của bóng đá Việt Nam. Ảnh: XUÂN HUY

Ông Tanaka còn có cuộc nói chuyện với ông Giám đốc điều hành B. Bình Dương - Cao Văn Chóng: “CLB muốn phát triển bền lâu phải chú trọng công tác đào tạo trẻ, phải gắn kết CLB với địa phương…”.

Ông Tanaka Koji như một bác sĩ bắt đúng căn bệnh V-League và ông cũng không khó để hiểu được B. Bình Dương làm bóng đá cả chục năm nhưng tuyến trẻ thì gãy hoàn toàn.

Xem V-League ông Tanaka nói rằng còn lâu lắm V-League mới đuổi kịp J-League hoặc K-League. Khác hẳn ông Tanabe tiền nhiệm của ông vừa đến đã tuyên bố ngay: “Tôi sẽ đưa bóng đá Việt Nam lên tầm châu lục sau năm năm”.

Hy vọng các căn bệnh của V-League và của các CLB Việt Nam mà “bác sĩ” Tanaka kê toa sẽ được chữa trị một cách có hiệu quả.

Cảm ơn chuyên gia Tanaka đã nhìn nhận và nêu ra suy nghĩ của mình rất thẳng thắn.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm