“Bad boy” Kyrgios kêu gọi Úc cư xử tốt hơn với Djokovic

“Gã trai hư” Nick Gyrgios đã lên tiếng bênh vực tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic và phê phán chính quyền Úc.

Tay vợt N. Gyrgios nói: “Cách Djokovic đang trải qua ở Úc là không được. Chính quyền Úc phải cư xử tốt hơn với anh ta, với một trong những nhà vô địch vĩ đại nhất”.

Môn quần vợt đang bị vấy bẩn bởi vụ tay vợt số 1 thế giới, nhà vô địch vĩ đại bị cư xử tệ ở Úc.    Ảnh: NST

N. Gyrgios được mệnh danh là “gã trai hư” vì hay nói thẳng và thậm chí bị cho là xấu tính nhưng rất thật, anh đã lên tiếng đòi chính quyền phải cư xử với Djokovic tốt hơn, chứ không phải như những gì Djokovic đang bị đối xử khi đặt chân đến Úc để tham dự Úc mở rộng 2022.

Đám đông  tụ tập ở Melbourne đòi Úc cư xử tốt hơn với Djokovic.   Ảnh: Getty

Gyrgios phân trần: “Bản thân tôi đã chủng ngừa vaccine, không phải chỉ vì bản thân tôi mà còn vì mẹ tôi. Còn bản thân Djokovic là quyền của anh ấy, nhưng anh ấy không thể nhận cách cư xử không đẹp như hiện nay”.

Tay vợt Mỹ John Isner cũng bênh vực đồng nghiệp: “Những gì Djokovic trải qua ở Úc là không đáng, đó không phải là cách cư xử hay phán xử mà Djokovic đang phải nhận”.

Trong khi cựu vô địch Mỹ mở rộng Marin Cilic nói: “Hy vọng hoàn cảnh này sớm được giải quyết ổn thỏa và trả lại cho môn thể thao này sự bình yên và đẹp đẽ. Chuyện này đã làm xấu đi môn thể thao”.

Trước đó, Djokovic đặt chân đến Úc để chuẩn bị tham dự giải Úc mở rộng. Tuy nhiên, lực lượng chức năng ở Úc đã giữ anh lại không cho nhập cảnh vì anh chưa chích vaccine ngừa COVID-19 theo quy định. Phía Úc lên tiếng không ai có thể được đặc cách vượt lên trên quy định phòng chống COVID-19, bất kể họ có nổi tiếng ra sao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm