VCK U-23 châu Á:

Bại tướng của thầy Park thua đậm trận đầu

(PLO)- Trước trận, HLV Brad Maloney của U-23 Malaysia tuyên bố rằng, đội ông tôn trọng U-23 Hàn Quốc chứ không sợ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thật vậy, vào trận ngay những phút đầu Malaysia, đội bóng từng thua U-23 VN tại bán kết SEA Games 31 đã bung sức và có những pha uy hiếp khung thành U-23 Hàn Quốc, cùng với đó là những pha dứt điểm từ xa rất có lực và có độ hiểm hóc, tuy nhiên không đúng mục tiêu.

Sau đó thì đội bóng đẳng cấp Hàn Quốc lấy lại thế trận. Lee Kang-in, tiền vệ tấn công đang chơi cho Malorca của Tây Ban Nha chơi như một tiền vệ con thoi và biểu diễn khả năng rê dắt bóng rất nhuần nhuyễn.

Bại tướng của thầy Park thua đậm trận đầu ảnh 1

U-23 Malaysia vẫn còn thua xa về khoảng cách trước U-23 Hàn Quốc. Ảnh: Getty

Sau vài chục phút áp đảo, phút 31, Hàn Quốc được hưởng phạt góc và Lee Kang-in sút phạt. Thủ môn Rahalim lao ra bật cao nhưng bị lố đà và hậu vệ đội trưởng Lee Sang-min bật cao đánh đầu mở điểm cho Hàn Quốc. Đấy là tỉ số tạm thời ở hiệp 1.

U-23 Hàn Quốc là nhà đương kim vô địch. Ảnh: Getty

U-23 Hàn Quốc là nhà đương kim vô địch. Ảnh: Getty

Sang hiệp 2, cụ thể phút 48, Kim Tae-hwan nhân đôi cách biệt cùng với thế trận một chiều mà các cầu thủ Hàn Quốc tạo ra, Malaysia dần yếu thế. Bất ngờ phút 83 Mukhairi Ajmal có bàn rút ngắn 1-2, Malaysia trỗi dậy.

Nhưng rồi Cho Young-wook có cú đúp vào các phút 88 và 90+2 ấn định tỉ số 4-1 khiến nỗ lực của Malaysia tan biến.

Hồi VCK U-23 châu Á tại Thường Châu năm 2018, U-23 Hàn Quốc đánh bại U-23 Malaysia 2-1 ở tứ kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm