Bám đến tận nhà để giật giỏ của 1 phụ nữ ở Thủ Đức

(PLO)- NHT cho hai người bạn mượn xe máy thì hai người này lại dùng xe chở nhau đi cướp giật tài sản của người dân tại TP Thủ Đức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi bắt được hai nghi phạm đi theo một phụ nữ để giỏ xách trước xe về tới tận nhà rồi cướp giật tài sản, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã lấy lời khai để cũng cố hồ sơ xử lý vụ việc.

Làm việc với công an, anh NHT cho biết ngày 18-10 có cho hai người bạn là Nguyễn Chí Tâm (29 tuổi, Bạc Liêu), Nguyễn Chí Lil (32 tuổi, Hậu Giang) mượn xe máy. Tuy nhiên, đến khi công an mời làm việc thì anh T mới tá hỏa là hai người bạn đã dùng xe của mình đi cướp giật tài sản.

Từ lời khai của T, công an đã bắt giữ Tâm và Lil. Cả hai đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của một phụ nữ tại KDC Tam Bình, phường Tam Bình.

Nguyễn Chí Lil bị công an bắt giữ.

Nguyễn Chí Lil bị công an bắt giữ.

Theo đó, cả hai cho biết vào trưa 18-10, Tâm đi xe máy chở theo Lil đến khu vực vòng xoay Gò Dưa thì phát hiện chị NTTH để giỏ xách phía trước xe.

Lúc này cả hai bám theo, canh chị H sơ hở để cướp giật.

Khi chị H về đến nhà, xuống xe mở cổng và đang dắt xe vào nhà thì Lil lao đến giật giỏ xách có chứa máy tính xách tay, điện thoại di động, tiền… rồi lên xe Tâm tẩu thoát.

Camera ghi lại vụ việc chị H bị Nguyễn Chí Lil và Tâm cướp giật tài sản

Khi đến khu vực cầu vượt Bình Phước 2, cả hai giấu chiếc điện thoại di động ở bãi cỏ, vứt giỏ xách tại đây. Sau đó cả hai mang chiếc máy tính xách tay đến cầu Bến Vân (Gò Vấp) giấu.

Đến sáng 19-10, Lil lấy máy tính xách tay và gọi Huỳnh Văn Khang đến để nhờ Khang bán giúp. Khi Khang bán được và đang trên đường về tại phường Tam Bình thì công an mời lên làm việc.

Làm việc với công an, Khang thừa nhận có biết máy tính trên là của Lil và Tâm cướp giật được nhưng vẫn nhận đi bán giúp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm