Bản báo cáo kỹ thuật Asian Futsal Cup 2022, VN có một cái nhất

(PLO)- Thịnh Phát của tuyển Futsal Việt Nam đứng trên cả hai tuyển Iran đẳng cấp thế giới...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau năm tháng kể từ khi vòng chung kết Asian Cup Futsal kết thúc tại Kuwait, chủ nhà và các tiểu ban kỹ thuật của AFC đã hoàn tất bản báo cáo.

Bản báo cáo có nhiều thú vị về mặt chuyên môn, rất chi tiết, số HLV nước ngoài, các nhà cầm quân futsal châu Á, cách chơi của các đội, khu vực tranh chấp trên sân đấu, khu vực khởi xướng tấn công, thời lượng cầm bóng...

Ban kỹ thuật futsal của AFC đưa ra hai đội hình "Dream team" của giải, Đông Nam Á có ba đội Thái Lan, VN và Indonesia tham dự nhưng chỉ góp một gương mặt. Ảnh: AFC

Ban kỹ thuật futsal của AFC đưa ra hai đội hình "Dream team" của giải, Đông Nam Á có ba đội Thái Lan, VN và Indonesia tham dự nhưng chỉ góp một gương mặt. Ảnh: AFC

Hàng trăm báo cáo chi tiết các nhau về đặc trưng của các đội, ảnh hưởng lối chơi của đội từ cách cầm quân của các HLV các khu vực khác nhau từ Nam Mỹ đến châu Âu, châu Á, các HLV nội... Riêng về đội tuyển Futsal Việt Nam (VN) do HLV Diego Raul Giustozzi, người Argentina dẫn dắt giành quyền vào tứ kết và thua Iran.

Tuyển futsal VN có một hạng mục cực tốt là bàn thắng nhanh nhất tại giải. Đó là bàn thắng ở giây thứ 22 của Nguyễn Thịnh Phát ghi vào lưới Hàn Quốc ở vòng bảng. Hai danh thủ đẳng cấp thế giới của Iran là Hossein Tayebi ghi bàn ở giây thứ 47 và Mohammad Hossein Bazyar cũng của Iran ghi bàn ở giây 79.

Tại Asian Cup Futsal 2022 này, Iran về nhì khi thua Nhật Bản 1-2 ở chung kết, còn Iran đánh bại Việt Nam 8-1 ở tứ kết.

Các thống kê xuất sắc của giải đều nằm ở đội tuyển Iran dù thua Nhật ở chung kết. Vì tuyển Iran chỉ toàn cầu thủ nội, trong khi đó Nhật có nhiều cầu thủ gốc Brazil từ “goalero” (thủ môn trong thuật ngữ futsal) cho đến Pivot (tiền đạo) đều là cầu thủ Brazil.

Nguyễn Thịnh Phát, tác giả bàn thắng nhanh nhất tại giải khi anh ghi bàn ở giây thứ 22 của trận đấu. Ảnh: AFC

Nguyễn Thịnh Phát, tác giả bàn thắng nhanh nhất tại giải khi anh ghi bàn ở giây thứ 22 của trận đấu. Ảnh: AFC

AFC năm nay dường như không tổ chức giải Cúp C1 dành cho các CLB vô địch quốc gia vì tìm chưa ra kinh phí. Nếu năm nay tổ chức, thì Sahako của VN (nhà vô địch năm 2022 của futsal VN) sẽ đại diện tham dự.

Các đội tuyển Futsal châu Á lại đang bắt đầu chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2024. Vừa qua Thái Lan tổ chức giải Futsal quốc tế mời năm đội tuyển nước ngoài, Iran lên ngôi vô địch sau khi đánh bại Nhật 5-1 ở chung kết, còn chủ nhà Thái Lan đoạt hạng ba.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm