Bạn có biết cả nước Malaysia hỗ trợ gì cho ông Kim?

(PLO)- Đêm 11-6, cả nước Malaysia "ngừng giao thông" để ủng hộ thầy trò ông Kim Pan-gon...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bóng đá Malaysia đang chịu áp lực cực nặng, từ LĐBĐ Malaysia (FAM) đến các đội tuyển vì dư luận cho rằng, bóng đá Malaysia.... đang vứt đi, đội tuyển đá đâu thua đó.

Sau khi bị loại khỏi AFF Cup 2021 tại Malaysia hồi tháng 12 năm ngoái, Malaysia thuê được thầy Hàn Kim Pan-gon với mong muốn trở thành bản sao thành công như Việt Nam (VN).

Ngoài việc trông chờ thầy Hàn Kim Pang-gon mang lại phép màu cho bóng đá Malaysia thì nhà nước và LĐBĐ Malaysia cũng hỗ trợ hết mình nhằm làm hài lòng dư luận. FAM nhờ nhà nước hỗ trợ để cuối cùng Malaysia thành công trong việc tổ chức đá tập trung vòng loại Asian Cup 2023, cụ thể là Malaysia làm trưởng bảng E. Malaysia muốn tranh thủ “chảo lửa” Bukit Jalil để tạo ưu thế lên ngôi nhất bảng nhằm có vé đi vòng chung kết Asian Cup 2023.

Malaysia gãy mục tiêu 7 điểm/ba trận, bây giờ có thể họ có tối đa 6 điểm, rất khó chen chân vào nhóm năm đội nhì có thành tích tốt. Ảnh: NST

Malaysia gãy mục tiêu 7 điểm/ba trận, bây giờ có thể họ có tối đa 6 điểm, rất khó chen chân vào nhóm năm đội nhì có thành tích tốt. Ảnh: NST

Khi đã có nhiều thứ thuận lợi, HLV Kim Pan –gon tính toán và thấy rằng, nếu Malaysia có được 7 điểm thì có vé đi Asian Cup 2023.

Trước trận đấu “chung kết bảng” gặp Bahrain (tối 11-6), Malaysia khuyến khích người dân ngừng giao thông trên toàn quốc để fan hâm mộ ngoài việc đến Bukit Jalil xem và cổ vũ đội tuyển, thì mọi người tập trung tại các quảng trường khắp các TP trên toàn Malaysia xem màn ảnh lớn cổ vũ đội tuyển đánh bại Bahrain hoặc ít ra có một điểm.

Đêm qua, thời điểm tuyển Malaysia đá với Bahrain (bóng lăn lúc 20 giờ), hầu hết các phương tiện giao thông vắng bóng trên các con đường, nhà nước khuyến cáo người dân nên xem trực tiếp trận đấu qua truyền hình...và hầu như cả nước Malaysia thực thi đều này rốt ráo.

Vào trận học trò ông Kim Pan-gon làm được điều đó khi phút 55, tiền vệ nhập tịch Sumareh có bàn mở điểm cho Malaysia. Tuy nhiên chỉ hai phút sau bàn thắng thì Bahrain quân bình do công của Ali Haram.

Cứ tưởng như Malaysia vẫn hoàn thành mục tiêu có 7 điểm nếu cầm hòa Bahrain để trận cuối thắng dễ đội yếu Bangladesh, thì đến phút 8, Malaysia bị quả phạt đền và Yusup ấn định tỉ số chung cuộc 2-1 cho Bahrain.

Kế hoạch bảy điểm qua ba trận của HLV Kim Pan-gon đổ gãy. Lượt trận cuối vào tối 14-6, Malaysia nhiều khả năng sẽ thắng dễ Bangladesh và có sáu điểm sau khi kết thúc vòng loại Asian Cup. Nhưng họ sẽ hồi hộp chờ liệu có trở thành một trong năm đội nhì của sáu bảng có thành tích tốt nhất hay không.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm