Ông Kim bắt đầu dùng “bàn tay sắt” với tuyển Malaysia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Kim Pang-gon của tuyển Malaysia và là giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ Hàn Quốc đã bắt đầu kỷ luật “bàn tay sắt” với tuyển thủ Malaysia.

Tuyển Malaysia đã sang Singapore hôm 21-3 để chuẩn bị dự giải tam giác quốc tế (gồm chủ nhà Singapore, Malaysia và Philippines).

Cầu thủ tuyệt đối không được sử dụng điện thoại trong buổi chiều trước khi ra sân tập, sinh hoạt trong thời gian tập luyện và bên ngoài sân cỏ phải lành mạnh, giảm thiểu tới mức tối đa việc tương tác với điện thoại.

Tuyển Malaysia được ưu ái tập ngay trên sân Bukit Jalil, sân sẽ diễn ra các trận vòng loại Asian Cup 2023. Ảnh: NST

Bất kỳ điều tiếng nào khi đội tuyển tập trung và về nhà sinh hoạt không lành lạnh, rượu bia...các chất kích thích khác đều có thể bị đuổi. Giờ giấc ngủ nghỉ cũng được ông thầy khó tính xứ kim chi ấn định.

Nhiều tuyển thủ đã nhìn thấy sự khác biệt mà họ cho là “phá vỡ” quy chế tập trung đội tuyển trước đây dễ dãi. Nhiều cầu thủ từng “ăn cơm tuyển” nhiều năm qua đã lấy “trại lính” ra để so sánh cách quản quân của vị HLV người Hàn Quốc so với các HLV trước đây.

HLV Kim Pan-gon còn cho biết ông sẵn sàng vào phòng thay đồ và thậm chí bất ngờ “đột kích” vào phòng ngủ của các tuyển thủ khi tập trung để xem họ có “vọc điện thoại” hay không.

Khi nhậm chức HLV tuyển Malaysia, ông Kim Pan-gon có nhận xét, cầu thủ thiếu sự tin, thiếu tập trung tập luyện...nên bây giờ ông “bốc thuốc” chữa những căn bệnh kinh niên của tuyển Malaysia.

Sang Singapore, tuyển Malaysia đá hai trận tại giải tam giác là gặp Philippines (ngày 23-3) và gặp chủ nhà Singapore ngày 26-3. Sang ngày 28-3, họ đá giao hữu với CLB Albirex Nagiita thuộc S-League rồi quay về Malaysia chuẩn bị đá vòng loại Asian Cup 2023 mà Malaysia là địa điểm thi đấu tập trung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm