Bán hàng chục tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho lừa đảo

(PLO)- Mặc dù biết việc mua bán tài khoản ngân hàng là vi phạm pháp luật nhưng nam thanh niên thấy việc này dễ kiếm tiền nên đã nhiều lần thực hiện để thu lợi bất chính.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Hào (24 tuổi, ngụ quận Ngũ Hành Sơn) về tội mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Hào. Ảnh: H.H

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Hào. Ảnh: H.H

Theo điều tra, Hào hành nghề chạy xe công nghệ. Từ năm 2020, quen biết với một phụ nữ trên mạng và người này nói muốn mua tài khoản ngân hàng với giá 1 triệu đồng mỗi tài khoản. Ngoài ra, mỗi tháng mỗi tài khoản sẽ được thêm một triệu đồng nữa.

Thấy dễ kiếm tiền, Hào tự làm nhiều tài khoản mang tên mình để bán và cũng mua lại tài khoản của người khác với tổng cộng 57 tài khoản. Mỗi tài khoản đều có số điện thoại riêng để đăng ký internet banking.

Hào đã chuyển các tài khoản cho người phụ nữ kia và thu lời bất chính được hơn 160 triệu đồng.

Qua điều tra, công an phát hiện những tài khoản mà Hào bán cho người phụ nữ kia đã được sử dụng vào việc lừa đảo, ước tính số tiền khoảng 700 triệu đồng của các bị hại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm