Bảng A: Philippines - Na Uy; New Zealand - Thụy Sĩ (14 giờ ngày 30-7): Ủng hộ Đông Nam Á có suất vào vòng knock out

(PLO)- Philippines sẽ gặp Na Uy, một đối thủ nặng ký và cũng là đội bóng giàu kinh nghiệm ở giải vô địch nữ châu Âu lẫn các kỳ World Cup.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Philippines sau chiến thắng lịch sử trước New Zealand đã dám nghĩ xa hơn bàn thắng và trận thắng lịch sử đó là cánh cửa vào vòng knock out dù hẹp nhưng không được từ bỏ.

14 giờ ngày 30-7, Philippines sẽ gặp Na Uy, một đối thủ nặng ký và cũng là đội bóng giàu kinh nghiệm ở giải vô địch nữ châu Âu lẫn các kỳ World Cup.

Sarina Bolden, cô gái gốc Mỹ đầy sức mạnh ghi bàn duy nhất vào lưới New Zealand sẽ tiếp tục tỏa sáng trước hàng thủ Na Uy? Ảnh: AFC

Sarina Bolden, cô gái gốc Mỹ đầy sức mạnh ghi bàn duy nhất vào lưới New Zealand sẽ tiếp tục tỏa sáng trước hàng thủ Na Uy? Ảnh: AFC

Na Uy ban đầu được đánh giá là đội bóng đầu tiên sẽ có chiếc vé vào vòng trong nhưng “bà chị cả” bảng A mùa này vẫn chưa thể hiện được sức mạnh đích thực của mình. Sau trận khai mạc thua chủ nhà New Zealand, họ mới có 1 điểm sau trận hòa với Thụy Sĩ.

Tình thế bảng A trước lượt trận cuối như sau: 1. Thụy Sĩ (4 điểm, hiệu số 2/0), 2. New Zealand (3 điểm, hiệu số 1/1), 3. Philippines (3 điểm, hiệu số 1/2), 4. Na Uy (1 điểm, hiệu số 0/1).

Philippines dám đặt ra chỉ tiêu cao khi nhìn vào thực lực của bà chị Na Uy. Sau trận đầu bất ngờ thua kèo dưới New Zealand 0-1, sang trận thứ hai gặp Thụy Sĩ, đội bóng Bắc Âu này cũng thể hiện rất nhạt nhòa và thiếu sinh khí. Thật khó tin khi một tập thể toàn danh thủ đang chơi bóng ở Anh, Pháp, Tây Ba Nha, Đức nhưng Na Uy gây thất vọng quá nhiều. Họ thiếu tính kết dính, thiếu sự liền lạc, đột biến của một tập thể ngôi sao rất giỏi.

Bi kịch hơn nữa là ở “canh bạc tất tay” với Philippines này, Na Uy lại thiếu huyền thoại ghi bàn nhiều nhất ở Champions League nữ trong màu áo Lyon với 59 bàn, từng đoạt Quả bóng vàng châu Âu 2017 - Ada Hegerberg bị chấn thương nặng.

Trong khi đó Philippines dù là đại diện Đông Nam Á nhưng là đội bóng thiên về sức mạnh cơ bắp và sẵn sàng chơi không chiến trước những đối thủ châu Âu. Sarina Bolden, Hali Long, Katrina Guillon, Jaclin Sawicki... cực khỏe và sức bật rất ấn tượng từng lấn lướt các trung vệ New Zealand.

Sự thuận lợi của yếu tố tâm lý đang thuộc về đội bóng Đông Nam Á, trong khi đó Na Uy trong thế “lưng dựa vào tường” vì sau hai trận mới có 1 điểm buộc họ phải thể hiện.

Đội tuyển Philippines cũng sẽ chơi sòng phẳng với Na Uy ngay từ đầu trận. Philippines không để đội bóng đẳng cấp hơn chủ động thao túng trận đấu và sẽ thể hiện sự mạnh mẽ của mình.

• Dự đoán: Philippines thắng 2-1.

Ở trận cùng bảng, cùng giờ, Thụy Sĩ gặp New Zealand. Mặc dù trước lượt trận cuối cùng, Thụy Sĩ đang đứng đầu bảng A nhưng nếu thua thì cũng có thể chia tay giải. Thụy Sĩ chơi rất chắc chắn, đối thủ khó phá vỡ phòng ngự của họ. Đấy sẽ là chìa khóa để các cô gái Thụy Sĩ có điểm trong trận này.

Trận đấu mang tính “một mất, một còn” cho cả hai đội.

• Dự đoán: Thụy Sĩ thắng 1-0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm