Băng giá bao trùm nước Mỹ: Ít nhất 3 người chết, 1,5 triệu gia đình, doanh nghiệp mất điện

(PLO)- Đợt giá lạnh bao trùm nước Mỹ ngày 23-12 đã khiến ít nhất 3 người chết, 1,5 triệu gia đình, doanh nghiệp mất điện, cùng hàng nghìn chuyến bay thương mại bị hủy.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hơn 2/3 dân số Mỹ được cảnh báo về thời tiết khắc nghiệt vào ngày 23-12 khi băng giá bao trùm phần lớn đất nước trước kỳ nghỉ Giáng sinh cuối tuần. Theo hãng tin Reuters, đợt giá rét cản trở các kế hoạch du lịch, khiến nhiều các hộ gia đình và doanh nghiệp mất điện và ít nhất ba người chết.

Luồng khí lạnh kéo dài từ bang Texas đến bang Montana và bắt đầu tiến dần về phía đông nước Mỹ. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết hơn 240 triệu người đã được cảnh báo về thời tiết khắc nghiệt ngày 23-12. Cảnh báo tình trạng đóng băng cũng đã được ban bố ở các bang phía nam của Mỹ, gồm Louisiana, Alabama, Florida và Georgia.

Một cư dân bang Illinois (Mỹ) cạo tuyết trên xe ô tô ngày 22-12. Ảnh: REUTERS

Một cư dân bang Illinois (Mỹ) cạo tuyết trên xe ô tô ngày 22-12. Ảnh: REUTERS

Tại bang Kentucky, tình trạng trên đã gây cản trở giao thông khiến 2 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn xe hơi, và một người vô gia cư đã chết cóng, Thống đốc bang Kentucky - ông Andy Beshear cho biết.

Các bang Michigan, Pennsylvania và New York được dự báo sẽ có tuyết rơi dày, có nơi thậm chí dày tới 90 cm.

Thời tiết khắc nghiệt đã làm gián đoạn các kế hoạch nghỉ lễ của các hộ gia đình chỉ vài ngày trước Giáng sinh. Theo trang poweroutage.us, khoảng 1,5 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp ở Mỹ bị mất điện vào ngày 23-12.

Gió mạnh, băng và tuyết cũng cản trở các chuyến bay thương mại trong một trong những giai đoạn du lịch bận rộn nhất trong năm. Theo trang theo dõi chuyến bay FlightAware, tính riêng ngày 23-12 đã có tới 4.000 chuyến bay tại Mỹ bị hủy bỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm