Bấp bênh CLB Công an Hà Nội

(PLO)- Sau trận ra quân đại thắng Bình Định 5-0 là chuỗi trượt dài của đội bóng Công an Hà Nội dưới sự lèo lái của Giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại và HLV người Brazil Paulo Fioani.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội hạng Nhất năm ngoái Công an Nhân dân sau khi lên hạng V-League nhờ dàn quân mượn của bầu Đức và một số CLB khác gần như làm mới ở mùa giải này và đổi sang tên Công an Hà Nội (CAHN). Họ không chút ngần ngại chiêu mộ rất nhiều ngôi sao dưới sự dàn dựng của Giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại để giúp HLV Paulo Fioani có một đội hình mơ ước.

CAHN với dàn cầu thủ chất lượng nhưng lối chơi thì chưa xứng với những gì họ đầu tư. Ảnh: HẢI THỊNH

CAHN với dàn cầu thủ chất lượng nhưng lối chơi thì chưa xứng với những gì họ đầu tư. Ảnh: HẢI THỊNH

Ngay trận mở màn, CAHN dội cơn mưa gôn vào lưới thủ môn tuyển quốc gia Đặng Văn Lâm như đòn cảnh báo các đối thủ về một thế lực mới đang trỗi dậy ở V-League. Thế nhưng họ không thể học hết chữ ngờ với chuỗi bốn trận sau đó không biết mùi chiến thắng.

Dù rất mạnh bạo trên thị trường chuyển nhượng với đầy ắp những cầu thủ giỏi đến mức thừa thãi ở nhiều vị trí, CAHN vẫn bấp bênh tham vọng bá chủ V-League. Đáng nhớ ở họ với cách làm ngẫu hứng là ngay sau trận thắng lớn Bình Định 5-0 thì chân sút Tsoumou lập hat trick bị sa thải.

CAHN đang vừa chạy vừa xếp hàng với những dự tính nhân sự ban đầu cho thấy sự thiếu ổn định dẫn đến hiệu quả không cao.

Bốn trận tiếp theo, CAHN thua Hà Nội 0-2, thua Viettel 1-2, hòa HA Gia Lai 1-1, hòa Hải Phòng 1-1. Cựu thủ môn đội tuyển Bùi Tiến Dũng phải ngồi ghế dự bị cho tân binh Patrik Lê Giang. Tuyển thủ Hồ Tấn Tài ở ngoài nhường chỗ cho đồng đội Văn Thanh. Tô Văn Vũ cũng mất suất chơi và mất luôn băng đội trưởng. Cầu nối tuyến giữa liên tục bị gãy mà chưa có giải pháp ổn thỏa.

Đã thế, tiền vệ Phan Văn Đức chấn thương dây chằng và hậu vệ Đoàn Văn Hậu đau lưng chưa hẹn ngày trở lại. Cho nên chuyến làm khách B. Bình Dương chiều 12-4 (FPT Play trực tiếp lúc 17 giờ) là một thử thách rất lớn cho thầy trò HLV Paulo Fioani.

Rõ ràng CAHN đang vừa chạy vừa xếp hàng với những dự tính nhân sự ban đầu cho thấy sự thiếu ổn định dẫn đến hiệu quả không cao. Trong khi đó, B. Bình Dương dẫu bị đánh giá ở thế yếu hơn và chưa nếm mùi chiến thắng sau năm lượt trận (ba hòa, hai thua), lại vừa thay tướng nhưng lối chơi cơ bản có nét lẫn tính đoàn kết cao hơn.

Chân sút ngoại Gordon, đội trưởng Tiến Linh hay tài năng trẻ Vĩ Hào là những họng súng sắc sảo khiến CAHN phải dè chừng. Điểm tựa sân nhà là thêm một ưu thế lớn cho tân HLV Nguyễn Quốc Tuấn cùng các học trò. Và với một đội hình chắp vá, đội khách chia điểm với B. Bình Dương cũng là một kết quả không tồi.•

Các trận đấu nóng bỏng khác ở vòng 6 V-League chiều 12-4

SHB Đà Nẵng mới có 2 điểm, nằm cuối bảng sẽ rất vất vả khi tiếp đối thủ mạnh Viettel (6 điểm) đang muốn lấy lại hình ảnh của mình sau cú ngã ngựa đau đớn 1-4 trước HA Gia Lai ở vòng đấu trước. Điểm yếu của Viettel là thiếu một tiền đạo có duyên dù không phải họ thiếu cơ hội. Ông thầy trẻ Thạch Bảo Khanh đã nuối tiếc vì cặp chân sút Nhâm Mạnh Dũng - Hữu Thắng hay nhạc trưởng Hoàng Đức chưa chính xác cho những thời cơ mười mươi. Nếu dứt điểm chỉn chu hơn, Viettel hoàn toàn có cửa thắng ở sân Hòa Xuân.

Trên sân Thanh Hóa, đội chủ nhà đang xếp nhì bảng với 11 điểm dĩ nhiên nằm kèo trên Hà Tĩnh mới có 6 điểm. HLV Popov không có nhiều gương mặt sáng giá nhưng biết cách uốn nắn đội bóng xứ Thanh có lối chơi tập thể mạnh. Họ thực dụng và nhuần nhuyễn với phương án phòng ngự phản công có thể không thắng lớn Hà Tĩnh nhưng vẫn bỏ túi 3 điểm. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm