Barcelona nặng gánh nợ nần

(PLO)- Theo Laia Tudel, Barcelona đang nợ tổng cộng 144 triệu euro cho 5 cầu thủ khác nhau mà CLB đã ký kết trong những năm qua, bao gồm luôn cả Frenkie de Jong và Philippe Coutinho.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Barca đã mua Coutinho từ Liverpool vào tháng 1-2018 và vẫn chưa trả cho Lữ Đoàn đỏ 14 triệu euro từ thương vụ đó. Tuyển thủ Brazil chưa bao giờ được coi là cầu thủ chủ chốt ở Barcelona và sau khi ghi 25 bàn thắng và 14 đường kiến ​​tạo trong 106 trận trên mọi đấu trường cho đội bóng lớn Tây Ban Nha. Anh đã gia nhập Aston Villa vĩnh viễn vào mùa hè này.

Việc De Jong rời Ajax sau khi kết thúc mùa giải 2018-2019 có lẽ là vụ chuyển nhượng duy nhất trong danh sách này tồn tại đúng với giá trị của nó. Barca sau đó cũng tiếp tục chuyển nhượng vào mùa hè năm sau và tiếp tục mang về hậu vệ phải Sergino Dest cũng từ Ajax.

Tuy nhiên, Barca vẫn nợ gã khổng lồ Hà Lan 32 triệu euro cho Frenkie De Jong và 10 triệu euro cho hậu vệ phải người Mỹ. Cầu thủ người Mỹ sau đó cũng gia nhập AC Milan dưới dạng cho mượn dài hạn mùa hè này sau khi không chơi một phút nào dưới thời HLV Xavi Hernandez vào tháng 8 và tháng 9.

Barca đã vung tiền mua rất nhiều cầu thủ nhưng giá trị sử dụng chẳng bao nhiêu khiến họ lâm vào cảnh nợ khó đòi. Ảnh: CGI.

Barca đã vung tiền mua rất nhiều cầu thủ nhưng giá trị sử dụng chẳng bao nhiêu khiến họ lâm vào cảnh nợ khó đòi. Ảnh: CGI.

Trong một động thái khiến nhiều người bất ngờ vào thời điểm đó, Blaugranas đã ký hợp đồng với Miralem Pjanic từ Juventus hai năm trước để đổi lấy Arthur Melo, cộng thêm tiền mặt. Tuyển thủ Bosnia Herzegovina rời sân Camp Nou theo dạng tự do vào mùa hè này để gia nhập Sharjah FC sau khi trải qua mùa giải cuối cùng ở châu Âu dưới dạng cho mượn tại Besiktas.

CLB xứ Catalan vẫn nợ Bà đầm già 36 triệu euro tiền chuyển nhượng. Và lần chuyển nhượng gần đây nhất trong số 5 cầu thủ đến Barca là Ferran Torres, người đã rời Manchester City để đến Barcelona vào tháng 1 năm nay. Citizens vẫn chưa nhận được 52 triệu euro phí chuyển nhượng cho tuyển thủ Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Barca cũng có số tiền mà CLB khác đang nợ họ chính là Aston Villa, khi họ vẫn chưa trả phí 10 triệu Euro mượn Coutinho mùa trước.

Mặc dù nợ rất nhiều tiền với 4 CLB nói trên, Barcelona vẫn tiếp tục vung tiền vào mùa hè này và ký hợp đồng với những cầu thủ chất lượng như Robert Lewandowski, Raphinha và Jules Kounde.

Gánh nặng trả nợ đè nặng lên vai HLV Xavi và các tân binh Barca vì phải có thành tích tốt ở mùa bóng này. Ảnh: CGI.

Gánh nặng trả nợ đè nặng lên vai HLV Xavi và các tân binh Barca vì phải có thành tích tốt ở mùa bóng này. Ảnh: CGI.

Tổng số tiền họ chi cho các bản hợp đồng mùa hè lên tới 137 triệu euro, chưa bao gồm các gói lương cao ngất ngưởng đã thỏa thuận với các cầu thủ hay việc gia hạn hợp đồng với Ousmane Dembele.

Andreas Christensen và Franck Kessie đến dưới dạng chuyển nhượng miễn phí. Nhưng đó là hai cái tên nữa để thêm vào hóa đơn tiền lương. Barca phải cần đến việc kích hoạt tới 4 đòn bẩy kinh tế để tài trợ cho một kỳ chuyển nhượng đắt đỏ như vậy.

Có vẻ như hội đồng quản trị Barca đã đặt cược rất nhiều vào CLB cố gắng hết sức giành được các danh hiệu mùa giải này và sau đó có những doanh thu để cân bằng sổ sách của họ bằng cách đạt được thành công trên sân cỏ. Về những điệp vụ quan trọng đó, HLV Xavi sẽ gặp áp lực phải đạt được rất nhiều thành tích với đội bóng Barca mùa này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm