Barcelona - Paris St Germain: Messi vô vọng

Từ đó tiền vệ Sergi đã thề với sự ủng hộ của khán giả sân Nou Camp sẽ chiến đấu tới cùng nhằm lật ngược tỉ số thua nặng lượt đi 0-4 trên sân Paris St Germain (PSG). Nhưng như thế có vẻ quá lạc quan bởi PSG không phải là Celta Vigo vốn đang nằm hạng 10 La Liga.

PSG là đội bóng dựa vào một lực lượng mạnh có mặt nhiều ngôi sao Nam Mỹ, trong đó nổi bật Cavani (Uruguay) có phong độ cao đang dẫn đầu danh sách dội bom các giải quốc gia châu Âu với 27 bàn. Bên cạnh đó là Moura (Brazil) chín bàn cùng ba bạn đồng hương gồm đội trưởng Thiago Silva, Marquinhos, Maxwell cộng thêm tiền vệ kiến tạo chủ lực Di Maria và Pastore (đều Argentina). Còn về hảo thủ châu Âu thì họ cũng có đội phó Thiago Motta, Matuidi (Pháp), Verratti (Ý) và tân binh Draxler (Đức) mới về.

Đáng kể là HLV Emery (Tây Ban Nha), 45 tuổi, bắt đầu cầm quân mùa này từng kinh qua ba CLB Tây Ban Nha (Almeria, Valencia, Sevilla), đặc biệt với Sevilla ông đã lập một hat trick vô địch Europa League nên được PSG mời về. Do đó chắc chắn ông quá biết bài bản của thầy trò Enrique - Messi, thể hiện qua trận lượt đi thắng đậm 4-0.

Barcelona sở hữu hàng công với bộ ba siêu đẳng gồm Messi (đã 23 bàn giải quốc gia), Suarez (20 bàn), Neymar (tám bàn) nhưng việc lội ngược dòng được xem là không thể.

Dortmund - Benfica: Châu Âu chống Nam Mỹ

So với PSG thì Benfica còn đông cầu thủ Nam Mỹ hơn nữa nhờ mối quan hệ lịch sử lâu đời giữa Bồ Đào Nha và Brazil. Hoàn toàn khác hẳn Dortmund chủ yếu dựa vào các hảo thủ của lục địa già dù xét về đẳng cấp thì lực lượng Dortmund có nhiều kinh nghiệm quốc tế hơn.

Dortmund tuy bây giờ đã qua rồi thời vàng son khi còn HLV Klopp và Lewandowski, Hummels nên không tránh khỏi bị thất thế ở trận lượt đi thua 0-1 trên sân Bồ Đào Nha nhưng rõ ràng họ vẫn còn cơ hội khá sáng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm