Bắt 2 kẻ mua bán ma tuý số lượng lớn ở Đà Nẵng

(PLO)-Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá, bắt giữ các đối tượng liên quan đến đường dây ma tuý lớn trên địa bàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-10, Phòng Cảnh sát ma túy, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án ma tuý và bắt giữ hai đối tượng cùng gần 1 kg ma tuý.

Trước đó, lực lượng trinh sát của Đội 3 Phòng Cảnh sát ma túy phát hiện các đối tượng sử dụng và mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng lớn do Trần Minh Hải (36 tuổi, quận Hải Châu) cầm đầu.

Đối tượng Hải có biệt danh là Hải “mặt rỗ”, đã có một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và một tiền sự về ma túy.

Sau nhiều ngày điều tra xác minh, công an xác định Hải móc nối với Nguyễn Hồng Phúc (18 tuổi, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) để hoạt động mua bán ma tuý liên quận trên địa bàn Đà Nẵng.

Nhận định thời điểm chín muồi để phá án, Thượng tá Đặng Bảo Tùng, Trưởng Phòng Cảnh sát ma túy, Công an TP Đà Nẵng đã trực tiếp chỉ huy, quyết định phá án.

Bắt 2 kẻ mua bán ma tuý số lượng lớn ở Đà Nẵng
Gần 1 kg ma tuý bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. Ảnh: CA.

Lúc 10 giờ 30 ngày 8-10, Phòng Cảnh sát ma túy phối hợp cùng Công an quận Ngũ Hành Sơn và Công an phường Khuê Mỹ kiểm tra một căn hộ cho thuê trên đường Khuê Mỹ Đông (quận Ngũ Hành Sơn) bắt giữ Phúc về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.

Khám xét phòng ở của Phúc, công an thu giữ 100 viên ma túy dạng thuốc lắc và 2,5g ma túy dạng ketamine.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát ma túy phối hợp với Công an quận Hải Châu bắt quả tang Hải về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ 50g ma túy loại ketamine.

Qua khám xét nơi ở của hai đối tượng, công an phát hiện, thu giữ thêm 850g ma túy loại katemine, một gói ma túy đá, một cân tiểu ly và một số tang vật liên quan…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm