Bắt 4 người 'bảo kê' cho xe quá tải đi vào đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai

Theo đó nhóm nhân viên, cán bộ bị bắt để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”, gồm 4 người: Nguyễn Hoàng Thắng (25 tuổi, ngụ tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Tuấn Hoàng (21 tuổi, ngụ tại xã Phương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), Hà Nghĩa Hạnh (59 tuổi, quê quán huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) và Đào Hữu Quân (34 tuổi, ngụ ở xã Ninh Thành, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương).

Trong số này, Thắng và Hoàng là nhân viên Trung tâm điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, còn Hạnh là nhân viên bảo vệ hợp đồng của công ty LICOGI 18.6, Quân là cán bộ vật tư của công ty LICOGI 18.6.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cũng tiến hành bắt giữ đối với Nhữ Văn Hiệp (40 tuổi, ngụ tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng), Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hiệp Hương. Hiệp bị bắt giữ để điều tra về hành vi “Đưa hối lộ”.

Xe quá tải đi vào đường đang thi công

Theo các cán bộ điều tra: công ty của Hiệp hoạt động về lĩnh vực xuất khẩu gạo sang Trung Quốc qua đường Lào Cai. Do vậy để giảm chi phí, Hiệp đã tìm cách móc nối với nhóm 4 người bị bắt kể trên.

Cụ thể từ tháng 6 - 7.2014, 4 nhân viên, cán bộ kể trên đã nhận tiền của Hiệp để "bảo kê" cho xe chở gạo quá tải, quá khổ đi vào tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai đang thi công, cụ thể là tại điểm từ xã Sai Nga (huyện Cẩm Khê), đến hết địa phận huyện Hạ Hòa (Phú Thọ).

Mỗi lần mở rào chắn cho các đoàn xe quá khổ, xe quá tại chở gạo của Công ty Hiệp Hương đi qua, nhóm nhân viên, cán bộ này đã thu 300.000 đồng/ xe, cũng có chốt thu tận 1 triệu đồng/ xe. Việc mở rào chắn cho xe quá tải đi vào tuyến đường đang thi công làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng và tiến độ thi công công trình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vẫn đang khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra mở rộng vụ án.

Theo Hà An (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm