Bắt 7 người trong đường dây mua bán pháo hoa Trung Quốc, Thái Lan

(PLO)- Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa bắt 7 người cùng tang vật pháo hoa nổ có xuất xứ từ Trung Quốc và Thái Lan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phòng CSHS-Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp với Trạm CSGT Quảng Xương (Thanh Hóa) bắt Trần Văn Minh (40 tuổi) ngụ ở huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội) có hành vi vận chuyển hàng cấm trên QL 1A, đoạn qua thị trấn Tân Phong (Quảng Xương).

Bước đầu, lực lượng công an đã thu giữ nhiều thùng catton bên trong chứa 126 hộp pháo hoa nổ loại 49 quả/1 hộp (tổng trọng lượng 230kg) do Trung Quốc và Thái Lan sản xuất và gần 2.000 bao thuốc lá không có hóa đơn chứng từ mua bán.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Phòng CSHS bắt giữ 6 người khác gồm Cao Văn Tĩnh (39 tuổi), Lê Văn Khởi (37 tuổi), Nguyễn Minh Đức (45 tuổi) đều ngụ ở huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội) và Đoàn Văn Dũng (29 tuổi) Võ Đức (30 tuổi), Trương Đình Hưng (31 tuổi) đều ngụ ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

7 người trong đường dây buôn bán pháo lậu bị Công an Thanh Hóa bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

7 người trong đường dây buôn bán pháo lậu bị Công an Thanh Hóa bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Thực hiện lệnh khám xét nơi ở của nhóm người trên, lực lượng Công an thu giữ thêm 113kg pháo hoa nổ, 13 con dao nhọn, kìm cộng lực, tuốc nơ vít.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu những người này khai nhận về hành vi vi phạm. Theo đó, lợi dụng việc lái xe thư báo từ TP Hà Nội vào TP.HCM và ngược lại, Trần Văn Minh đã liên hệ với Đoàn Văn Dũng mua pháo lậu về để bán lại kiếm lời.

Sau khi Nguyễn Minh Đức, Lê Văn Khởi và Cao Văn Tĩnh đặt mua một số lượng lớn pháo thì Minh đã liên hệ với Dũng đặt mua 126 hộp pháo loại 49 quả/1 hộp.

Nhóm người cũng khai nhận mua số pháo trên từ bên Lào sau đó tập kết tại những khu vực rừng núi, vắng người để tìm cách tiêu thụ. Hiện Phòng CSHS (Công an tỉnh Thanh Hoá) đang tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm