Bạt đồi, san gạt đất gây sạt lở, chôn vùi tài sản của dân

(PLO)- Người dân bạt đồi, san gạt đất trái phép gây sạt lở đất, vùi lấp nhiều tài sản ở Đắk Nông. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-12, trao đổi với PLO, một lãnh đạo UBND xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết UBND xã đã yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Bắc (ngụ thị trấn Đức An, huyện Đắk Song) cùng một người ở TP.HCM có trách nhiệm trả lại mặt bằng người dân bị sạt lở đất ở thôn 10, xã Trường Xuân.

“Tôi đã hứa với người dân bằng mọi cách sẽ yêu cầu bên gây sạt lở đền bù, khắc phục” – vị lãnh đạo xã nói.

đất.jpg
Khu vực đất bị sạt lở ở thôn 10, xã Trường Xuân. Ảnh: VŨ LONG

Ông Hoàng Văn Thái (ngụ thôn 10, xã Trường Xuân) phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM: cuối tháng 7-2023, mưa lớn kéo dài làm quả đồi gần nhà ông Thái bị sạt lở, vùi lấp nhiều tài sản có giá trị của gia đình ông. Trong đó, có gần 200 cây cà phê, sầu riêng, mắc ca đã trồng được bốn năm tuổi; một hồ nuôi cá rộng khoảng 1.000 m2...

z4976972176281_a3dad58561e407e216b71a37b44b45c5.jpg
Sạt lở đất khiến nhiều tài sản của dân bị thiệt hại. Ảnh: VŨ LONG

Sau khi sự việc xảy ra, ông Thái báo chính quyền địa phương đến lập biên bản ghi nhận sự việc. “Tôi gửi đơn phản ánh đến UBND xã Trường Xuân nhiều lần nhưng không được giải quyết. Cán bộ xã yêu cầu tôi rút đơn để chỉ đạo khắc phục sạt lở, đền bù… Tuy nhiên, đến nay sau nhiều tháng, lãnh đạo địa phương vẫn chưa thực hiện lời hứa” – ông Thái bức xúc.

z4976987333308_e439c57dfad85dc3aef874b382b9192b.jpg
Phần sạt lở đất ở gần nhà ông Hoàng Văn Thái. Ảnh: VŨ LONG

Ông Thái thông tin thêm: trước đây có một người tên Bắc đưa máy móc, phương tiện đến khu vực này đào bới, san ủi tạo view để bán đất. Tuy nhiên, UBND xã Trường Xuân không xử lý dứt điểm.

z4977012601648_e5ac2891e27b7a2da7b6beb31f18357a.jpg
Khu vực sạt lở đất vẫn chưa được khắc phục. Ảnh: VŨ LONG

“Nếu UBND xã Trường Xuân sớm có biện pháp ngăn chặn, không để người dân bạt đất thì không gây ra sạt lở đất như vậy. Hồ nuôi cá không chỉ cung cấp nước tưới cho gia đình tôi mà còn là cung cấp nước tưới cho bốn gia đình khác. Sạt lở gây thiệt hại rất lớn nhưng người gây ra vẫn chưa bồi thường, khắc phục"– ông Hoàng Văn Thái nói.

Theo một cán bộ UBND xã Trường Xuân, việc cải tạo đất khu vực thôn 10 diễn ra thời điểm còn sốt đất.

z4977012575674_67cad707a07abbedfd35eb6ba6c12f21.jpg
Do sạt lở đất vùi lấp hồ cá nên có năm hộ dân không còn nguồn để tưới tiêu. Ảnh: VŨ LONG

Lãnh đạo UBND xã Trường Xuân xác nhận người đào đất gây sạt lở là ông Nguyễn Ngọc Bắc. Sau khi đào đất, ông Bắc bán lại toàn bộ phần đất này cho một người dân ở TP.HCM.

“Người mua ở TP.HCM cũng hứa đến mùa khô sẽ trả lại nguyên trạng. UBND xã đã yêu cầu người mua lại đất và ông Nguyễn Ngọc Bắc có trách nhiệm liên đới hoàn trả lại mặt bằng cho người dân” - vị lãnh đạo xã nói.

z4977012684852_c5c66e720e015da776b2524cc80da19f.jpg
Người dân sống bất an bên khu vực sạt lở đất. Ảnh: VŨ LONG

Trao đổi với PV qua điện thoại, ông Nguyễn Ngọc Bắc nói chờ thời tiết khô ráo ông sẽ khắc phục tình trạng sạt lở, trả lại nguyên trạng cho các gia đình bị ảnh hưởng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm