Bắt đối tượng đâm thành viên tổ kiểm tra thú y

Ngày 14-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đã bắt đối tượng Nguyễn Văn Tú (ngụ P.22, Q.Bình Thạnh) - nghi can đâm trọng thương anh Nguyễn Thế Chiến (25 tuổi) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích". Anh Chiến đã bị đâm rạng sáng 11-3 khi được phân công hỗ trợ Trạm thú y Q.Bình Thạnh trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm.

Theo Trạm thú y Q.Bình Thạnh, rạng sáng 11-3 tổ kiểm tra của trạm gồm một cán bộ thú y và 4 thanh niên xung phong đi kiểm tra, xử lý tình trạng kinh doanh, buôn bán sản phẩm động vật trái phép tại khu vực chợ Bà Chiểu (P.1, Q.Bình Thạnh). 

Quá trình tuần tra, tổ công tác phát hiện hộ bà Lan (chị gái Nguyễn Văn Tú) buôn bán thịt gà không rõ nguồn gốc nên tiến hành xử lý. Lúc này, Tú bất ngờ cầm dao lao vào đâm hai nhát vào người anh Chiến (một nhát bị trượt, một nhát trúng ngực trái) rồi bỏ trốn. 

Anh Chiến được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, vết dao đâm trúng vào ngực trái sâu 2cm. Sau khi phẫu thuật cầm máu, khâu vết thương 12 mũi hiện sức khỏe anh Chiến đã ổn định.

Theo Trạm thú y Bình Thạnh, khu vực chợ Bà Chiều là điểm “nóng” kinh doanh sản phẩm động vật trái phép. Cách đây một tuần, tổ công tác đã xử lý tịch thu, tiêu hủy trên 200kg thịt gà, trong đó có hàng của gia đình ông Tú. 

Sáng cùng ngày, ông Huỳnh Tấn Phát, phó chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM, đã đến động  viên, thăm hỏi sức khỏe anh Chiến.

Theo HOÀNG LỘC (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm