Bắt đối tượng vận chuyển 8 bánh heroin

(PLO)- Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Lai Châu vừa bắt một đối tượng vận chuyển 8 bánh heroin. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-2, đại diện Công an tỉnh Lai Châu cho biết Phòng CSĐT tội phạm về ma túy vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển 8 bánh heroin.

8 bánh heroin Lai Châu 2.jpg
Đối tượng Lý A Cháng tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Cụ thể, lúc rạng sáng cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Lai Châu chủ trì phối hợp với Công an huyện Phong Thổ bắt quả tang Lý A Cháng (SN 1995, ngụ tỉnh Điện Biên) vận chuyển trái phép chất ma túy trên QL4D, đoạn qua huyện Phong Thổ.

Cảnh sát thu giữ 8 bánh heroine, 1 điện thoại di động và một số vật chứng liên quan khác.

Ban đầu, Lý A Cháng khai nhận được một đối tượng đang sống ở Myanmar thuê vận chuyển heroin giao cho người mua, xong việc sẽ được hưởng tiền công là 50 triệu đồng. Khi Cháng đang mang ma túy đi giao thì bị cảnh sát bắt giữ.

8 bánh heroin Lai Châu 3.jpg
8 bánh heroin được Lý A Cháng đựng trong bao tải và mang đi giao cho người mua. Ảnh CACC

Đây là bánh heroin thứ 25 mà Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Lai Châu đã trực tiếp thu giữ trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Với thành tích này, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Lai Châu được biểu dương, khen thưởng. Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã thưởng nóng cho CBCS tham gia phá án số tiền 5 triệu đồng, trích từ quỹ phòng chống tội phạm.

8 bánh heroin Lai Châu.jpg
Công an tỉnh Lai Châu khen thưởng lực lượng bắt đối tượng vận chuyển 8 bánh heroin. Ảnh: CA

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án; đồng thời khẳng định, việc bắt giữ đối tượng, thu giữ 8 bánh heroin đã ngăn chặn được sự reo rắc “cái chết trắng” ra xã hội.

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã tạm giữ hình sự Lý A Cháng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm