Bắt giữ nghi phạm hiếp dâm, dâm ô và trộm cắp tài sản

(PLO)- Nghi phạm Tuấn liên quan đến các vụ dâm ô với phụ nữ và bé gái đã bị cơ quan công an bắt giữ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-10, tin từ Công an phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cho hay đã bắt giữ Lê Minh Tuấn (30 tuổi, huyện Hòa Vang)- nghi phạm liên quan các vụ hiếp dâm, dâm ô và đột nhập trộm cắp tài sản trên địa bàn Đà Nẵng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

IMG_1698290167214_1698298437134.jpg
Lê Minh Tuấn khai nhận thực hiện nhiều vụ hiếp dâm với phụ nữ và bé gái. Ảnh: CA.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 24-10, chị VTHT (34 tuổi, quê ở Bến Tre) đang đi bộ về nhà thì bị một người ôm từ phía sau, bịt miệng rồi khống chế kéo chị vào bãi đất trống ở đường Võ Nguyên Giáp để hiếp dâm. Chị T vùng vẫy và hét lớn kêu cứu người xung quanh. Lo sợ bị phát hiện đối tượng đã bỏ chạy.

Nhận được tin báo về vụ việc trên, lực lượng công an nhanh chóng điều tra từ những chứng cứ thu thập được như thẻ nhân viên bảo vệ mang tên Lê Minh Tuấn và một xe máy. Ngay sau đó công an phát hiện Tuấn lẩn trốn ở một bụi cây gần đó nên khống chế đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận sau khi rời ca trực thì thấy chị T đi bộ nên nảy sinh ý định hiếp dâm.

Tuấn còn khai đã thực hiện hành vi dâm ô đối với một bé gái tại xã Hoà Tiến (huyện Hoà Vang) khi dùng tay ôm và sờ vào người bé gái, nhưng sau đó bị người nhà phát hiện nên Tuấn bỏ chạy, chưa kịp thực hiện hành vi giao cấu.

Còn tại quận Ngũ Hành Sơn, Tuấn đã vào nhà một phụ nữ để trộm cắp tài sản thì bị phát hiện và vụ này Công an phường Hòa Quý đã mời về trụ sở lập hồ sơ.

Lê Minh Tuấn có một tiền án về tội hiếp dâm và một tiền án cướp tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm