Bắt giữ thêm bốn đối tượng mang đồ trộm cắp tại Khu kinh tế Vũng Áng đi bán

Bốn nghi can gồm Phan Văn Lánh (29 tuổi, quê xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), Cao Văn Huệ  (32 tuổi, quê xã Nghĩa Hòa, thị xã Thái Hòa, Nghệ An), Lê Đình Yên (30 tuổi) và Hồ Xuân Nguyên  (45 tuổi, cùng quê xã Diễn Thắng, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Trước đó, ngày 14-5, khi Lánh, Huệ, Yên, Nguyên đang làm công nhân ở Khu kinh tế Vũng Áng đã lợi dụng sự việc 5.000 công nhân Việt Nam xô xát nhà C19, Nhà máy Lò Cao của Công nghiệp Formosa Hà Tĩnh để trộm cắp. Đến chiều tối 17-5, thấy tình hình đã yên ắng, Lánh, Huệ, Yên, Nguyên vận chuyển số tài sản trộm được ra huyện Cẩm Xuyên để tiêu thụ thì bị bắt giữ. Tang vật Công an huyện Cẩm Xuyên thu giữ gồm 7 máy đầm dùi bê tông (loại ZV-70) và 4 máy bàn sắt thép (loại ZX7-400MA) có tổng trị giá hơn 40 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Cẩm Xuyên đang phối hợp Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm