Bắt kẻ đâm 2 người thương vong trong quán nhậu rồi bỏ trốn

(PLO)- Sau một tháng gây án, thủ phạm đang lẩn trốn trong một khách sạn tại TP.HCM bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Bình Thuận bắt giữ .
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-7, các trinh sát phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bình Thuận đã di lý Vũ Trường Thiên Phúc (24 tuổi), ngụ số 6, đường số 11, khu phố 4, phường Phước Bình, Thủ Đức, TP.HCM về Bình Thuận để điều tra về hành vi giết người.

Phúc bị Cảnh sát hình sự phát hiện, tạm giữ khẩn cấp. Ảnh PP

Phúc bị Cảnh sát hình sự phát hiện, tạm giữ khẩn cấp. Ảnh PP

Phúc bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp sau khi PC02 ra quyết định truy tìm người có liên quan đến vụ giết người xảy ra tại thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình hôm 18-6.

Như PLO đưa tin, tối 18-6 có hai nhóm thanh niên đến nhậu tại quán Thanh Nhàn (thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình) và ngồi gần nhau. Nhóm của Lê Chí Công (30 tuổi, ngụ địa phương) có ba người và một thanh niên trong nhóm này đến mời chủ quán đang ngồi với nhóm khách ở bàn bên cạnh cụng ly. Thanh niên này bất ngờ dùng ly bia đập vào đầu chủ quán gây thương tích.

Lập tức cả hai nhóm xông vào hỗn chiến bằng hung khí. Hậu quả Lê Chí Công bị đâm, chạy ra đường và gục xuống tử vong. Thanh niên dùng ly bia đánh chủ quán cũng bị thương nặng, bỏ chạy ra trước quán và được người dân đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ án. Ảnh PĐ

Hiện trường vụ án. Ảnh PĐ

Sau khi xảy ra vụ việc, PC02 đã khởi tố vụ án giết người và tiến hành triệu tập những người liên quan, trích xuất camera để điều tra.

Ngày 8-7, Cơ quan điều tra ra quyết định truy tìm Vũ Trường Thiên Phúc, nghi can chính của vụ án mạng.

Sau khi gây án và biết bị truy tìm, Vũ Trường Thiên Phúc không về nhà ở phường Phước Bình, Thủ Đức và liên tục di chuyển, thuê nhiều khách sạn để lẩn trốn.

Sau đúng một tháng từ khi Phúc gây án bỏ trốn, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Bình Thuận đã lần theo dấu vết và phối hợp với Công an TP Thủ Đức bắt khẩn cấp Phúc tại khách sạn HV ở phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Bước đầu Phúc khai nhận chính mình là người đã đâm thiệt mạng một người và đâm một người khác trọng thương trong đêm 18-6.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm