Bắt kẻ lập trang bán sỉ trên Facebook để chiếm đoạt tiền cọc

Ngày 12-3, Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Đăng (30 tuổi, trú xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian qua, Đăng lập các tài khoản Facebook, Zalo đăng tải các thông tin, hình ảnh quảng cáo bán sỉ các mặt hàng quần áo, giày dép, thiết bị, máy xông cho người bị mắc COVID-19.

Nguyễn Duy Đăng bị bắt giữ. Ảnh: NTV. 

Chị NTCL (29 tuổi, trú xã Nghi Phú, TP Vinh) chuyển cọc 2 triệu đồng mua hàng rồi bị chiếm đoạt nên đã trình báo công an.

Nhận được trình báo, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án đấu tranh. Sau thời gian theo dõi, điều tra, ngày 8-3, tổ công tác Công an huyện Nghi Lộc chủ trì, phối hợp với Công an xã Nghĩa Hòa mật phục, bắt giữ Đăng khi Đăng đang trên đường đi rút tiền.

Khám xét nơi ở của Đăng, công an thu giữ một dàn máy vi tính, 2 điện thoại đi động, 8 thẻ ATM. Bước đầu Đăng thừa nhận hành vi.

Khi có người dân đặt mua hàng online, Đăng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước từ 2 đến 15 triệu đồng rồi chiếm đoạt luôn và không gửi hàng.

Trong thời gian từ tháng 11-2021 đến tháng 3-2022, Đăng đã chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả nước với số tiền khoảng 500 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm