VỤ CHÁY NHÀ HAI MẸ CON CHẾT THẢM

Bắt khẩn cấp nghi phạm ra tay phóng hỏa làm chết ba người

Bắt khẩn cấp nghi phạm Trần Quốc Gia.Ảnh:Thanh Kiều

Trong diễn biến khác, tối 26-5, nạn nhân trong vụ phóng hỏa đã tử vong. Trước đó, vợ và con gái anh Thắng là chị Đặng Thị Thuý (35 tuổi) và bé Nguyễn Ngọc Hân (4 tuổi) tử vong trong đám cháy. Anh Thắng bị bỏng nặng chuyển đi TP.HCM cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, rạng sáng 26-5, người dân ấp Trung Hậu, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long phát hiện nhà anh Thắng bốc cháy nên tri hô và cùng tham gia chữa cháy. Khi đám cháy được dập tắt, mọi người phát hiện chị Thúy và cháu Hà đã tử vong, riêng anh Thắng thoát qua cửa sổ bị bỏng nặng nên chuyển cấp cứu. Một số nghi vấn mà người dân chung quanh vụ cháy nói trên và lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường một số vật dụng khả nghi dùng chứa xăng… Công an tỉnh Vĩnh Long qua khám nghiệm hiện trường đã xác định vụ cháy có dấu hiệu hình sự từ đó tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh. Qua thu thập chứng cứ, sàng lọc đối tượng, Công an đã xác định Trần Quốc Gia có liên quan đến vụ việc và là nghi phạm nên thực hiện lệnh bắt khẩn cấp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm