Bật mí chiến thuật giúp điền kinh đoạt HCV nội dung 'lạ'

Bộ tứ Việt Nam bao gồm các chân chạy chủ lực Quách Thị Lan, Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Thị Hằng và Trần Đình Sơn với chiến thuật “không giống ai” đã khiến các đối thủ bất ngờ không kịp trở tay, thẫn thờ đứng bất động sau vạch mức đến.

Trần Nhật Hoàng sau khi tạo được khoảng cách trao gậy cho Quách Thị Lan gia tăng cách biệt với các đối thủ. ẢNH: MINH QUANG

Tham gia đợt chung kết này, các VĐV Việt Nam tranh vòng đấu huy chương với chủ nhà Philippines, Thái Lan và Malaysia. Nếu như các đối thủ chọn giải pháp tung các chân chạy nam xuất phát đầu, nhằm chiếm lĩnh lợi thế thì đội tiếp sức Việt Nam lại đưa Nguyễn Thị Hằng lĩnh ấn tiên phong ở đợt chạy đầu. 

Kết quả Hằng bị các đối thủ bỏ lại khá xá nhưng cục diện bị lật ngược ở đợt chạy thứ hai, sau khi Trần Nhật Hoàng tung những guồng chân mạnh mẽ lần lượt vượt qua các đối thủ nữ. Tiếp sau đó, khoảng cách tiếp tục được Quách Thị Lan gia tăng đáng kể ở lượt chạy thứ ba. Đến phiên Trần Đình Sơn là người đóng dấu ấn cuối cùng, giúp đội tiếp sức 4x400 m nam-nữ phối hợp Việt Nam đánh bại Thái Lan và Philippines đoạt chiếc HCV.

VĐV Trần Đình Sơn đóng dấu ấn đợt chạy cuối, giúp đội tiếp sức 4x400 m nam-nữ Việt Nam giành HCV ngoạn mục. ẢNH: MINH QUANG 

Với thành tích 3’19”50, đội tiếp sức 4x400 m nam-nữ phối hợp Việt Nam thiết lập kỷ lục SEA Games mới cự ly lần đầu tiên được tổ chức.

Chia sẻ sau chiến thắng “muộn” của các chân chạy Việt Nam, Trưởng bộ môn điền kinh ông Dương Đức Thủy chi biết: “Đây là cự ly mới sẽ được Liên đoàn điền kinh thế giới đưa vào các nội dung thi đấu tại Olympic Tokyo 2020, chúng ta hoàn toàn gây bất ngờ cho các đối thủ”.

Theo bật mí của ông Thủy, chiến thuật “không lộ bài” này được chuyên gia đưa quyết định trước giờ đấu một tiếng, hệt như đội công bố đội hình trong bóng đá. Thứ tự các đợt chạy không nhất thiết phải theo quy định nam đấu nam, nữ đấu nữ. Tất cả tạo nên sự bất ngờ, giúp đội tiếp sức 4x400 m phối hợp nam-nữ giành chiếc HCV ngoạn mục.

Quách Thị Lan, Trần Đình Sơn, Nguyễn Thị Hằng và Trần Nhật Hoàng trên bục nhận HCV 4x400 m tiếp sức nam-nữ. ẢNH: MINH QUANG

Trước đó ở các nội dung khác, nhiều mục tiêu của điền kinh Việt Nam lần lượt bị “gãy”. ĐKVĐ nhảy ba bước nữ Nguyễn Thị Mến thành tích 13,55 m chỉ giành được HCĐ. Tương tự, Lê Tú Chinh thành tích 23”45 trở thành cựu vô địch cự ly chạy 200 m nữ sau cuộc soán ngôi rất thuyết phục của VĐV Philippines gốc Mỹ Kristina Knott.

Nội dung chạy 10.000 m, HCB 2017 Nguyễn Văn Lai thành tích 30’29”73 chỉ đoạt HCĐ. Hai VĐV tổ giậm nhảy Nguyễn Tiến Trọng và Phạm Văn Lâm lần lượt đứng thứ 4 và 6 nội dung nhảy xa nam.

Đoạt 8 HCV trong ngày thi đấu 7-12, đoàn thể thao Việt Nam giành tổng cộng 43 HCV; 48 HCB; 62 HCĐ (tính đến 20 giờ) duy trì vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương ở SEA Games 30.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

(PLO)- Barcelona đang chuẩn bị cho trận tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain vào ngày 10-4, và HLV Xavi đang tìm cách kiềm chế ngôi sao Kylian Mbappe trong mùa cuối cùng anh khoác áo cho đội bóng lớn nước Pháp.

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

(PLO)- Tiền đạo của Manchester City, Erling Haaland đang bị ảnh hưởng bởi tin đồn Kylian Mbappe chọn bến đỗ mới từ Paris Saint-Germain (PSG) sang Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

(PLO)- Sau khi chuyển đến Al Hilal chơi bóng ở giải chuyên nghiệp Saudi Arabia không như ý muốn, siêu sao Neymar 32 tuổi đang muốn quay trở lại đội bóng cũ Barca trước khi treo giày, trong lúc HLV Xavi không thay đổi quyết định chia tay CLB.

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

(PLO)- Ngay sau thất bại của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước Indonesia, VFF đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier. Ai sẽ là người tiếp theo ngồi vào chiếc ghế nóng mà HLV người Pháp để lại?

Ai sẽ ngồi vào ghế nóng thay ông Troussier?

Ai sẽ ngồi vào ghế nóng thay ông Troussier?

(PLO)- Sau ông Troussier sẽ là ai và người tiếp quản liệu có tiếp tục giúp LĐBĐ Việt Nam duy trì mục tiêu tham dự vòng chung kết World Cup và trở lại top 100 thế giới cùng vị trí số 1 Đông Nam Á?