Bật mí móc ngoặc trong việc bỏ phiếu chọn nước chủ nhà World Cup

Mới đây, Chủ tịch LĐBĐ châu Á Bin Hammam thừa nhận khó tránh khỏi chuyện các ứng viên móc ngoặc với nhau trong quá trình vận động chọn nước chủ nhà World Cup.

Ông còn nói thẳng việc này càng dễ xảy ra nhất là đối với World Cup 2018 và 2022 chỉ bỏ phiếu bầu chọn một lần.

Tương tự như ông Bin Hamman, chủ tịch World Cup 2010 Nam Phi nay là thành viên FIFA giám sát việc bầu bán cũng tiết lộ ở World Cup 2006, Nam Phi từng có “liên lạc” với Brazil và Anh về chuyện “trao đổi” phiếu bầu để giúp nhau có những thuận lợi trong việc tập trung phiếu nhằm giành lợi thế.

SBV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới