Chuyển động World Cup 2018:

Bật mí tổ trọng tài bắt chính trận khai mạc World Cup 2018

+ Tổ trọng tài Argentina thổi trận khai mạc World Cup

Trọng tài người Argentina Nestor Pitana được FIFA trao trọng trách cầm cân nảy mực trận khai mạc giữa tuyển Nga và Saudi Arabia (22 giờ tối nay, 14-6). Hai trợ lý sẽ đồng hành cùng trọng tài Pitana trên sân là đồng hương Juan Pablo Bellati và Hernan Maidana trong khi vị trí trọng tài thứ tư sẽ do Sandro Ricci (Brazil) đảm nhiệm.

Bên cạnh đó, tổ công nghệ video-VAR sẽ do trọng tài Massimiliano (Ý, VAR), Virliano (Argentina, AVAR1), Astroza (Chile, AVAR2) và Orsato (Ý, AVAR3) đảm trách.

Trọng tài FIFA Nestor Pitana giữ trọng trách thổi trận khai mạc World Cup 2018. Ảnh: Getty Image

+ Usain Bold tin tưởng Argentina, Brazil sẽ nâng cúp vô địch

VĐV điền kinh đoạt 3 HCV Olympic đặt niềm tin vào Messi và tuyển Argentina sẽ vào đến trận chung kết và nâng cúp vô địch trên đất Nga. Bên cạnh đó, ngôi sao điền kinh thế giới cũng đánh giá rất cao sự trở lại nguy hiểm của chân sút Neymar trong hai trận giao hữu gần đây. Tuyển Brazil cũng là ứng viên vô địch nặng ký, theo Bolt sẽ tiến sâu vào chung kết.

"Tia chớp" Uain Bolt đặt cược vào thắng lợi của Argentina và tuyển Brazil.

Tại vòng đấu bảng, Argentina nằm ở bảng D cùng Iceland, Croatia và Nigeria. Bảng E gồm có Brazil, Thụy Sỹ, Serbia và Costa Rica.

+ Sergio Ramos kêu gọi các đồng đội đoàn kết

Tuyển thủ Tây Ban Nha viết trên trang cá nhân: “Chúng tôi - những đại diện được chọn vì màu cờ sắc áo và niềm tự hào dân tộc. Ngay từ giờ phút này, chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm”.

Tuyển thủ Tây Ban Nha Sergio Ramos.

Hai ngày trước giờ World Cup khai mạc, Tây Ban Nha bất ngờ sa thải tân HLV Real Madrid Jorge Lopetegui và “huyền thoại Real” Fernando Hierro được trao trọng trách lèo lái tuyển Tây Ban Nha.

+ Mesut Ozil và Gundogan bị phản đối do gặp tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Hai chân sút tuyển Đức có buổi gặp gỡ riêng với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hồi tháng 5 khiến các CĐV lẫn chính trị gia Đức phản đối kịch liệt.

Gundogan và Ozil (từ trái) bị dư luận Đức phản đối do gặp riêng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.

Cựu tuyển thủ Bayern Munich - Stefan Effenberg lên tiếng chỉ trích: “Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) cần loại Ozil và Gundogan (hai cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ) khỏi đội tuyển. Tôi và Uli Stein từng gặp tình huống tương tự, DFB đã trừng trị chúng tôi. Vậy khác biệt ở đây là gì?”.

Tại World Cup Mỹ 1994, Effenberg bị DFB loại sau hành động giơ “ngón tay thối” về phía giới truyền thông Đức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm