Bắt một cựu nhân viên ngân hàng bị truy nã

(PLO)- Khi làm nhân viên ngân hàng, Lâm nhận được sự tin tưởng của nhiều người nên thực hiện hành vi lừa đảo rồi bỏ trốn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội Truy nã - Truy tìm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa bắt một nghi phạm bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghi phạm là Nguyễn Văn Lâm (35 tuổi, quê Quảng Nam), từng là nhân viên chi nhánh của một ngân hàng tại Đà Nẵng.

Nghi phạm Nguyễn Văn Lâm. Ảnh. H.H

Nghi phạm Nguyễn Văn Lâm. Ảnh. H.H

Theo điều tra, năm 2017, Lâm là nhân viên ngân hàng và có hợp tác với bà NTBC (48 tuổi, ngụ Đà Nẵng) về việc cho người khác vay để đáo hạn ngân hàng.

Bà C nhiều lần chuyển tiền cho Lâm để làm thủ tục đáo hạn cho khách, hưởng phần lãi cũng như phí đáo hạn và bà C rất tin tưởng nam nhân viên ngân hàng này.

Tuy nhiên, từ tháng 10-2018 đến tháng 3-2019, Lâm lợi dụng lòng tin của bà C làm giả, sửa thông tin hợp đồng vay tiền, giấy thoả thuận để chiếm đoạt số tiền gần 21 tỉ đồng của bà C và 15 người khác. Có trường hợp người có nhu cầu vay 300 triệu nhưng Lâm đã sửa hợp đồng vay thành 3,5 tỉ đồng.

Lâm còn lừa bốn sổ hồng của người khác để thế chấp vay tiền của bà C lấy hơn 7 tỉ đồng. Sau khi lấy được tiền của bà C và nhiều người khác thì Lâm bỏ trốn.

Lâm đã đi nhiều nơi như Bình Định, Phú Yên, Nha Trang, TP HCM… để trốn tránh sự truy tìm của cơ quan công an.

Lâm còn đặt mua một giấy phép lái xe giả trên mạng xã hội để sử dụng thuê khách sạn. Trong khi Lâm giấu thân phận và làm nghề lắp đặt biển quảng cáo tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) thì bị công an bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm