Bất ngờ tuyển Nhật ghi bàn kém Việt Nam, sút xa cũng thua

Các chiến binh Samurai xanh đang đứng thứ 4 với 2 trận thắng và 2 trận thua, còn Việt Nam đứng cuối bảng cả 4 trận, nhưng hãy cẩn thận. Cuộc chơi giữa hai đội có những đặc điểm riêng biệt.

Thật lạ lùng khi tuyển Nhật Bản với đội hình đắt giá và chất lượng thế mà khả năng ghi bàn kém nhất bảng B, với chỉ 3 lần chọc thủng lưới đối phương, thua cả đội cuối bảng Việt Nam có 4 bàn thắng. Trong hai trận thua, các chân sút Nhật đều tịt ngòi, còn tuyển Việt Nam chưa có điểm vẫn nhả đạn đều đều, trừ mỗi trận gặp Úc.

Người Nhật đã dày công nghiên cứu kỹ đội tuyển Việt Nam qua những con số lẫn khả năng của hàng tấn công. Họ đánh giá HLV Park Hang-seo người Hàn Quốc có kiểu đá tập trung phòng ngự, nhưng nếu có cơ hội sẽ quyết liệt sút xa. 

Các tuyển thủ Nhật chỉ có một buổi tập đầy đủ lực lượng 24 giờ trước khi chạm trán chủ sân Mỹ Đình. Ảnh: AN.

Thật bất ngờ các học trò ông Park có tổng cộng đến 36 cú sút được thực hiện trong 4 trận ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022, trong đó 20 cú sút từ ngoài vòng cấm. Tỷ lệ này là 56%, cao nhất trong 6 đội ở bảng B. Tuy nhiên, hiệu quả nó không khác nhiều so với 22 cú sút từ bên ngoài khu vực 16m50 của Nhật Bản, và những cú sút xa khoảng 30 mét trở lên về khung thành cũng dễ thấy.

Bàn thắng đầu tiên ở vòng loại World Cup của đội tuyển Việt Nam cũng là một cú sút ngoài khu vực cấm địa, được ấn định trong trận đấu đầu tiên với Saudi Arabia vào ngày 2-9. Xu hướng này của đội tuyển Việt Nam không thay đổi so với thời điểm diễn ra Asian Cup lần thứ 19, khi Nhật Bản thắng 1-0 nhờ bàn thắng trên chấm 11 mét của Ritsu Doan.

Trung tâm của các cuộc tấn công ở tuyển Việt Nam là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Ở vòng loại cuối cùng lần này, anh đá chính cả 4 trận và ghi nhiều nhất 2 bàn cho đội nhà. Tính cả vòng sơ loại thứ hai, thành tích của Tiến Linh ghi được là 7 bàn thắng sau 11 trận, là kỷ lục cao nhất trong một vòng loại World Cup do người cũ của bóng đá Việt Nam, Lê Công Vinh đã từng ghi được.

Bất ngờ đội tuyển Việt Nam có nhiều cú sút xa nhất ở bảng B sau bốn lượt đấu. Ảnh: AN.

Tiền đạo cao 1m80 đang nhắm tới mục tiêu "ăn banh rơi" sau khi thủ môn đối phương cản phá cú sút từ xa của đồng đội. Trong trận đấu với Oman trước đó vào ngày 12-10, thủ môn đội bạn rất may đã phản xạ kịp tình huống khi đổ người cứu thua cú sút bồi cận thành của Tiến Linh. 

Ngoài ra, Nguyễn Công Phượng (26 tuổi), cao 1m68, từng thi đấu ở CLB Mito (J-League 2), vẫn tỏ ra nhanh nhẹn trước khung thành, và Nhật Bản muốn tập trung để kiềm chế những chân sút của Việt Nam.

Tuyển Úc đang xếp thứ hai bảng B với 3 trận thắng và 1 trận thua, cũng rất vất vả trước Việt Nam vốn là đối thủ truyền kiếp. Dù thắng 1-0 chủ sân Mỹ Đình, nhưng tổng số cú sút của họ chỉ là 6, kém gần gấp đôi số dứt điểm từ xa của Việt Nam (11). Chủ nhà sớm sẩy chân trước pha phản công thần tốc của Úc hùng mạnh nhưng đã gầy dựng lại thế trận với 6 cú sút từ ngoài khu vực cấm địa.

HLV Moriyasu Hajime lo lắng trong 90 phút đêm 11-11 nếu tuyển Nhật không thắng, ông khó mà giữ ghế. Ảnh: AN.

Vị trí trên bảng xếp hạng FIFA của Việt Nam là 98, thấp nhất bảng B, kém nhiều thứ hạng 28 của Nhật Bản. Đương nhiên, thời gian cầm bóng của Nhật Bản sẽ dài hơn, như cái cách mà HLV Park Hang-seo nhìn nhận. Họ rất cần ghi bàn nhiều để tạo ra một hiệu số bàn thắng bại lớn, nhưng sẽ không dễ dành sút thủng lưới đội tuyển Việt Nam. 

Thầy trò Moriyasu Hajime đặt mục tiêu sẽ chiến thắng trên sân Mỹ Đình vào đêm 11-11 (VTV6 trực tiếp 19 giờ), nhưng nếu không hoàn thành, họ mất cả chì lẫn chài. Rất nhiều lời kêu gọi ông thầy Nhật từ chức, sau các trận đã chơi vẫn chưa xứng tầm là ứng cử viên nặng ký nhất bảng B.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm