Bất ngờ với quy mô ngành công nghiệp thú cưng Việt Nam

(PLO)-Ngành công nghiệp thú cưng Việt Nam rất tiềm năng, riêng thuốc thú y dành cho thú cưng quy mô khoảng 500 triệu USD.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-11, Công ty VEAS, Hội Thú y- Thú nhỏ Việt Nam, Hiệp hội Công nghiệp Thú cưng (Trung Quốc)…công bố Triển lãm quốc tế hàng đầu chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam 2024 sẽ diễn ra tại TP.HCM.

Video: Bất ngờ với quy mô ngành công nghiệp thú cưng Việt Nam.

Ông Nguyễn Bá Vinh, Tổng Giám đốc Công ty VEAS, đại diện ban tổ chức cho biết, những năm gần đây cùng với thu nhập và chất lượng sống được nâng cao, cộng đồng nuôi thú cưng tại Việt Nam tăng lên nhanh chóng.

Thú cưng ngày nay được “nhân cách hoá”, trở thành một thành viên trong gia đình. Điều này mở ra nhiều cơ hội cho các sản phẩm và dịch vụ thú cưng phát triển.

Tuy nhiên, tại Việt Nam vẫn chưa có một nền tảng phát triển thị trường tiêu thụ, nguồn cung ứng cũng như giao thương quốc tế dành riêng cho ngành công nghiệp này.

Vì vậy, Petfair Vietnam 2024 được tổ chức là triển lãm về ngành công nghiệp thú cưng với quy mô quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

quy-mo-thu-cung-Viet-Nam.jpg
Tiềm năng ngành công nghiệp thú cưng của Việt Nam rất lớn. ẢNH: TÚ UYÊN

Theo ông Vinh, ngành công nghiệp thú cưng Việt Nam rất tiềm năng, chưa tính đến các dịch vụ như spa, thức ăn…riêng thuốc thú y dành cho thú cưng quy mô khoảng 500 triệu USD, tốc độ tăng trưởng hàng năm 11%.

Đáng chú ý, Việt Nam hiện là nước xuất khẩu nhiều nguồn nguyên liệu cho ngành sản xuất sản phẩm thức ăn nhưng đa phần sản phẩm phục vụ thú cưng cho thị trường trong nước đều nhập khẩu.

“Qua sự kiện, chúng tôi kỳ vọng Việt Nam là nơi sản xuất xuất khẩu các sản phẩm cho thú cưng ra toàn cầu. Việt Nam hoàn toàn có đầy đủ điều kiện, đặc biệt gần đây xu hướng chuyển dịch sản xuất của một số doanh nghiệp từ nước ngoài sang Việt Nam”-ông Vinh nói.

Theo PGS. TS Lê Quang Thông, Trưởng khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm TP.HCM cho biết, tại Việt Nam đối tượng được gọi là thú cưng đa dạng ngoài chó mèo còn có các loài chim, bò sát (kỳ đà, cự đà), các loại cá, loài gặm nhấm như thỏ, hamster…số lượng thú cưng tăng hàng năm.

Số liệu từ Công ty nghiên cứu thị trường quốc tế Euromonitor tại Việt Nam hiện có khoảng 28 triệu thú cưng, trong đó 11,8 triệu chó và mèo, tốc độ tăng trưởng số lượng chó, mèo hàng năm trên 6,8%.

Trên thế giới như Mỹ gần 70% hộ gia đình nuôi ít nhất một thú cưng, tại Việt Nam có gần 20%...Tương lai với tốc độ tăng trưởng kinh tế, ngành công nghiệp thú cưng Việt Nam có tiềm năng lớn phát triển.

Theo PGS TS Thông, những dịch vụ cho thú cưng như trung tâm chăm sóc thú cưng, dịch vụ chăm sóc thú cưng cao cấp...được doanh nghiệp rất quan tâm đầu tư.

Nghiên cứu của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các công ty dược phẩm nội địa chiếm 50% thị phần, còn lại là công ty đa quốc gia, công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong khi đó, dược phẩm dành cho thú cưng chỉ chiếm 6,8% nên hiện nay công ty nước ngoài quan tâm đầu tư trong đó các phòng khám thú cưng được mở nhiều.

Petfair Vietnam 2024 diễn ra từ ngày 27 đến 29-3-2024 tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn.

Dự kiến thu hút hơn 200 đơn vị tham gia trưng bày đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, Đức, Hoa Kỳ…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm