Bắt người phụ nữ 21 năm trước trộm tại chợ Đông Ba

(PLO)- Sau khi thực hiện vụ trộm cắp, Nở bỏ trốn khỏi địa bàn, đổi tên để che dấu nhân thân lai lịch trốn tránh truy nã.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-5, Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt giữ Phạm Thị Nở (50 tuổi, ngụ xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Phạm Thị Nở được di lý về Huế.

Phạm Thị Nở được di lý về Huế.

Nở bị Cơ quan CSĐT Công an TP Huế ra quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản cách đây hơn 21 năm.

Ngày 31-5-2000, Phạm Thị Nở cùng hai người khác vào chợ Đông Ba Huế giả vờ mua hàng. Nhóm người này phối hợp với nhau lấy trộm một túi xách bên trong có nhiều tài sản giá trị.

Tuy nhiên, Nở bỏ trốn đi khỏi địa phương, thay đổi nhiều nơi ở khác nhau để không chấp hành bản án của tòa án.

Tháng 4-2002, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế ra quyết định truy nã đối với Nở.

Sau một thời gian dài truy nã, tại đường Hải Thượng Lãn Ông (Quận 5, TP.HCM), Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Huế phát hiện bắt giữ Nở đưa về Huế để thi hành án.

Được biết, sau khi bỏ đi khỏi địa phương, Nở sinh sống nhiều nơi và tự lấy tên gọi là Phạm Thị Nga nhằm che dấu lai lịch, trốn tránh truy nã, tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm