Bát nháo ô tô cũ độ chế chở khách du lịch

(PLO)- Ô tô cũ được hoán cải thành xe chở khách du lịch hoạt động bát nháo, trái phép ở hàng loạt điểm du lịch nhưng vẫn chưa bị xử lý.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tháng 3-2023, Sở GTVT tỉnh Bình Định yêu cầu chấm dứt tình trạng sử dụng ô tô 12 chỗ, 16 chỗ, xe cũ hoán cải thành xe điện chở khách du lịch ở địa bàn hai xã Nhơn Lý và Nhơn Hải. Hai địa phương này xảy ra tình trạng một số tổ chức, cá nhân tự phát mua sắm xe điện bốn bánh mà không đăng ký, đăng kiểm; độ chế ô tô cũ thành xe điện chở khách tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, ảnh hưởng môi trường du lịch.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM những ngày cuối tháng 5-2023, tại hàng loạt địa điểm du lịch vẫn còn tình trạng ô tô cũ hoán cải thành xe chở khách du lịch ngang nhiên hoạt động.

Bát nháo ô tô hoán cải chở khách du lịch

Có mặt tại xã đảo Nhơn Châu (TP Quy Nhơn, Bình Định) sáng 22-5, chúng tôi chứng kiến một chiếc ca nô chuẩn bị cập bờ xã đảo thì một số ô tô hoán cải đã đợi sẵn để đón khách. Sau khi ca nô cập bến, một số hành khách lên xe, không thắt dây an toàn và các biện pháp bảo vệ theo quy định.

Đến trưa cùng ngày, một chiếc ca nô du lịch khác cập bến tại khu vực trước UBND xã Nhơn Châu, lúc này có hai ô tô hoán cải màu xanh lá cây di chuyển đến để chở khách. Chiếc ô tô không biển số, ghế ngồi trên xe được độ chế giống xe điện.

Cũng trong chiều 22-5, tại khu vực bờ biển, hàng loạt ô tô độ chế liên tục di chuyển đến bờ biển để đón khách du lịch, sau đó di chuyển đến những địa điểm ăn uống. Điểm đón khách của một số xe hoán cải ngay trước UBND xã Nhơn Châu.

Tương tự, trưa 24-5, tại xã Nhơn Lý, chúng tôi ghi nhận hàng loạt xe điện hoạt động chở khách du lịch bát nháo ở gần Khu du lịch Eo Gió. Các xe điện luân phiên chở khách đến các khu du lịch hoặc các địa điểm ăn uống. Ngoài ra, một số ô tô độ chế đậu rải rác ở một số tuyến đường.

Trao đổi với PV, ông Hồ Nhật Lệ, Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, xác nhận trên địa bàn có 12 ô tô độ chế để chở khách du lịch. “Việc sử dụng ô tô hoán cải thành xe chở khách du lịch là không đúng quy định, nhưng nếu làm du lịch mà không có phương tiện đi lại cho du khách thì cũng rất khó” - ông Lệ nói.

Ô tô hoán cải giống xe điện hoạt động bát nháo ở xã Nhơn Châu. Ảnh: QN

Ô tô hoán cải giống xe điện hoạt động bát nháo ở xã Nhơn Châu. Ảnh: QN

Kiên quyết đình chỉ xe vi phạm

Ông Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Lý, cho biết chính quyền địa phương đã quyết liệt thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc kiểm tra, xử lý đối với các ô tô hoán cải tương tự xe điện bốn bánh để chở khách du lịch. “Đối với xe điện thì có thể cho hoạt động tạm thời được, còn đối với ô tô hoán cải thì nhất quyết phải xử lý. Trong thời gian qua, địa phương đã xử lý năm xe hoán cải, ba xe điện chạy bằng máy nổ” - ông Dũng nói.

Ông Dũng nói thêm hiện nay địa phương đang phát triển về du lịch, do đó rất cần phương tiện để phục vụ du khách. Mặc dù chính quyền địa phương đã vận động người dân khi mua xe điện để hoạt động chở du khách cần phải bài bản nhưng việc làm thủ tục hoạt động cũng rất khó.

Theo ông Dũng, nếu muốn thí điểm xe điện như ở nội thành Quy Nhơn thì phải có công ty, còn ở xã Nhơn Lý thì người dân chỉ mua lẻ tẻ để chở khách du lịch theo tour hoặc chủ nhà hàng mua xe để chở khách đến địa điểm ăn uống. Ngoài ra, đoạn đường di chuyển ở địa phương lại ngắn, chỉ vài trăm mét nên địa phương muốn thí điểm xe điện bốn bánh chở khách du lịch nhưng không được.

Lãnh đạo UBND xã Nhơn Châu cũng thừa nhận có việc người dân trên địa bàn sử dụng xe hoán cải để chở khách du lịch. Theo vị này, hiện nay địa phương cũng đang muốn phát triển du lịch nhưng nếu khách đến mà không có phương tiện đi lại thì khách không muốn tới nữa. “Nhiều điểm lội bộ đến gần cả tiếng đồng hồ thì cũng rất khó cho du khách” - vị này nói.

Trả lời câu hỏi của PV vì sao không để ô tô nguyên vẹn như ban đầu để chở khách mà phải hoán cải, chủ tịch UBND xã Nhơn Châu nói nếu người dân mua xe mới như ban đầu thì không đủ tiền, hơn nữa khi mua về năm trước thì năm sau xe đã hư hỏng. “Chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các chủ xe khi chở khách phải đảm bảo an toàn, không chở quá số người. Về lâu dài, chúng tôi sẽ chấn chỉnh, khắc phục dần để việc đưa đón du khách đúng theo quy định” - chủ tịch UBND xã Nhơn Châu cho biết.•

Kiên quyết xử lý

Ông Trần Thanh Dũng, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Định, cho biết thời gian qua sở đã thực hiện hàng loạt biện pháp nhằm chấn chỉnh, xử lý đối với các trường hợp vi phạm nói trên. “Sở đã phối hợp với các ban ngành liên quan, các địa phương có tình trạng xe độ chế chở khách du lịch để đề nghị kiểm tra, xử lý nghiêm, kiên quyết đình chỉ các xe vi phạm” - ông Dũng nói.

Sở GTVT đề nghị chính quyền các địa phương, Ban quản lý kinh tế tỉnh Bình Định rà soát, kiên quyết xử lý, đình chỉ hoạt động đối với các tổ chức, cá nhân, phương tiện (xe độ chế, xe điện bốn bánh) không đủ điều kiện hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách theo quy định của pháp luật. Sở cũng yêu cầu chủ các điểm tham quan du lịch, nhà hàng, quán ăn không được sử dụng các xe điện không có đăng ký, đăng kiểm, xe độ chế để vận chuyển khách.

Trường hợp các tổ chức, cá nhân tự mua xe điện không có đăng kiểm, đăng ký, chưa được phép hoạt động mà vận chuyển hành khách sẽ bị xử phạt theo Nghị định 100/2019 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021). “Chúng tôi chỉ đạo Thanh tra sở phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng xe độ chế, xe điện bốn bánh chở khách du lịch vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP Quy Nhơn” - ông Dũng nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm