Bắt quả tang một sà lan hút cát trái phép trên biển Cần Giờ

(PLO)- Một sà lan đang thực hiện hút trộm cát trên biển Cần Giờ, TP.HCM đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Bắt quả tang một sà lan hút cát trái phép trên biển Cần Giờ

Khoảng 23 giờ 50 phút ngày 17-5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát Tổ công tác Đồn Biên phòng Long Hòa và Hải đội 2 (cùng thuộc Bộ đội Biên phòng TP.HCM) đã phát hiện một sà lan đang khai thác cát trên vùng biển Cần Giờ.

Phương tiện HP 4786 đang khai thác cát ở biển Cần Giờ. Ảnh THANH HẢI.

Phương tiện HP 4786 đang khai thác cát ở biển Cần Giờ. Ảnh THANH HẢI.

Phương tiện khai thác cát. Ảnh THANH HẢI.

Phương tiện khai thác cát. Ảnh THANH HẢI.

Tổ công tác đã yêu cầu người điều khiển phương tiện dừng hoạt động bơm hút cát và tiến hành kiểm tra đối với phương tiện HP 4786 do ông Nguyễn Công Tuyên, sinh năm 1972, ngụ tại Tân Điền, Thanh Hà, Hải Dương làm thuyền trưởng.

Khi tổ công tác kiểm tra, người điều khiển phương tiện đã không xuất trình được giấy tờ và giấy phép có liên quan đến việc khai thác khoáng sản. Đồng thời, tổ công tác phát hiện trên phương tiện có 14 máy nổ kèm theo đầu bơm, ống hút đang có hoạt động bơm hút cát từ biển lên. Qua kiểm tra có khoảng 800 m2 cát.

Hiện phương tiện này đã được đưa về neo đậu tại khu vực Hải đội để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định. Ảnh: THANH HẢI.

Hiện phương tiện này đã được đưa về neo đậu tại khu vực Hải đội để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định. Ảnh: THANH HẢI.

Ngay sau đó, Bội độ Biên phòng đã tiến hành lập biên bản đối với người điều khiển phương tiện và đưa phương tiện trên về neo đậu tại khu vực Hải đội để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 16-5, Tổ công tác cũng đã phát hiện, xử lý ba phương tiện khai thác cát trên biển Cần Giờ, mà không xuất trình được giấy tờ khai thác cát.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm