Bắt quan chức cảnh sát nghi giúp bà Yingluck bỏ trốn

Sĩ quan chỉ huy này được cho là có quan hệ thân thiết với cựu giám đốc cảnh sát Bangkok. Vào tối 21-9, ông đã được đưa tới trụ sở cảnh sát hoàng gia Thái Lan cùng với một xe hơi Toyota Camry màu bạc mang biển số Chor Khor 5323. Cảnh sát Thái Lan cho biết đã sử dụng camera giám sát từ tỉnh biên giới Sa Kaeo để lần ra chiếc Toyota Camry này. Chiếc xe được phát hiện tại tỉnh Nakhon Pathom. Cảnh sát cho rằng chính quan chức cảnh sát đang bị bắt giữ đã lái xe đưa bà Yingluck bỏ trốn khỏi Thái Lan. Phó Tư lệnh cảnh sát Thái Lan Srivara Ransibrahmanakul đã bắt đầu thẩm vấn nghi phạm vào lúc 10 giờ 30 tối 21-9.

Các cảnh sát pháp y đang thu thập mẫu ADN và dấu vân tay trong xe để lấy thêm bằng chứng. Ảnh: THE NATION

Ông Ransibrahmanakul cũng ra lệnh cho các cảnh sát pháp y thu thập mẫu ADN và dấu vân tay trong xe để lấy thêm bằng chứng. Một nguồn tin của The Nation cho biết cuộc thẩm vấn kéo dài xuyên đêm. Ngoài ra theo Bangkok Post, người phụ nữ chủ xe trên giấy tờ xe cũng sẽ được gọi để thẩm vấn như một nhân chứng. “Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra cho đến khi cảnh sát có thể kết luận vụ án” - ông Srivara Ransibrahmanakul thông báo.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hiện bị truy nã vì không xuất hiện tại Tòa án Tối cao Thái Lan, Bangkok hôm 25-8 để nghe phán quyết vụ kiện chương trình trợ giá gạo khiến chính phủ thất thoát hàng tỉ USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm