Bất thường trên bảng xếp hạng FIFA

Một số cường quốc giàu truyền thống như Đức, Hà Lan và Uruguay đã thất bại trong việc lọt vào top 10 trong khi Đan Mạch đã nhảy lên hạng 11 sau màn trình diễn ấn tượng tại Euro 2020. Đây là những lý do FIFA chọn lựa tốp 7 mạnh nhất thế giới tháng 8-2021.

Áp lực của số 1 Đông Nam Á
Áp lực của số 1 Đông Nam Á
(PLO)- Thầy trò HLV Park Hang-seo là đội duy nhất của làng bóng Đông Nam Á chơi vòng loại cuối World Cup 2022, chứng tỏ sự vượt trội trong hoàn cảnh thế giới khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

7. Tây Ban Nha (1680 điểm): La Roja kiên định dưới thời HLV Luis Enrique khi lọt vào trận bán kết Euro 2020 và thua trong loạt sút luân lưu trước nhà vô địch Ý. Đội bóng trẻ xứ sở bò tót Tây Ban Nha này còn có một cơ hội khác giành cúp quốc tế tại UEFA Nations League năm nay.

Tây Ban Nha còn tiến xa với đoàn quân trẻ tài năng. Ảnh: CGI.

Họ sẽ đối đầu với Ý một lần nữa vào tháng 9 với quyết tâm sửa đổi cho trận thua Euro 2020.Những cầu thủ trẻ như Pedri, Dani Olmo và Ferran Torres đều cho thấy có khả năng mang đến những màn trình diễn đẳng cấp thế giới và Luis Enrique có thể đang xây dựng một đội hình Tây Ban Nha rất ấn tượng cho tương lai.

6. Argentina (1714 điểm): Tăng lên hai bậc khi Lionel Messi cuối cùng đã lấy chiếc cúp quốc tế khi cùng đồng đội giúp Argentina vượt qua Brazil trong trận chung kết Copa America. HLV Lionel Scaloni đã khiến Argentina vô cùng khó đánh bại và La Albiceleste xứng đáng với vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Argentina đang ngồi thoải mái ở vị trí nhì bảng vòng loại World Cup, sẽ tìm cách tiếp tục phong độ tốt khi đối đầu với những đối thủ như Venezuela, Brazil và Bolivia trong các trận đấu vòng loại World Cup vào tháng 9.

Messi và đồng đội ăn mừng chức vô địch Copa America. Ảnh: CGI.

5. Ý (1745 điểm): Xứng đáng là nhà vô địch tại Euro 2020 và giống như Argentina đã tăng hai bậc trong phiên bản xếp hạng mới nhất. HLV Roberto Mancini đã biến Ý thành một đội hình cực kỳ nguy hiểm có khả năng đánh bại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Ý là một đội bóng hoàn chỉnh. Từ những lão tướng như Bonucci và Chiellini thống trị hàng phòng ngự đến Insigne và Chiesa khủng bố các hậu vệ đối phương. Dự báo Azzuri sẽ thống trị bóng đá quốc tế trong những tháng tới. Ý cũng có mặt ở bán kết UEFA Nations League, nơi họ sẽ đối đầu với đối thủ quen thuộc Tây Ban Nha. Nếu tiếp tục phong độ tốt, Ý có thể sớm lọt vào top 3 trên bảng xếp hạng FIFA.

4. Anh (1753 điểm): Dưới thời HLV Gareth Southgate, tuyển Anh giữ vững phong độ của họ. Anh chỉ thua Ý trong trận chung kết Euro 2020 trên chấm luân lưu.

Đội trưởng Harry Kane sẽ dìu dắt đồng đội Anh chinh phục những đỉnh cao mới. Ảnh: CGI.

Với nòng cốt trẻ trung, tài năng của những cầu thủ như Phil Foden, Jack Grealish và Mason Mount cùng với một số ngôi sao giàu kinh nghiệm như Maguire và Harry Kane, đội tuyển Anh có một đội hình có khả năng đi sâu vào bất kỳ giải đấu quốc tế nào. Tam Sư xứng đáng với vị trí này và hy vọng sẽ tiến sâu tại vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar sắp tới.

3 Pháp (1762 điểm) Giành được chức vô địch World Cup, Pháp đã có một giải đấu Euro 2020 đáng quên đi. Les Bleus là đội được yêu thích nhất cho chức vô địch nhưng gặp một đội thụy Sĩ có tinh thần cao đã loại họ ở Vòng 16 đội. Trận thua đó khiến họ rơi xuống một hạng từ #2 xuống #3 danh sách bảng xếp hạng FIFA mới nhất. Mặc dù Pháp có thể đã có một Euro 2020 tồi tệ, họ vẫn được cho là có đội hình quốc tế hoàn chỉnh nhất.

2. Brazil (1798 điểm): Thua sít sao Argentina trong trận chung kết Copa America 2021, nhưng không thể phủ nhận thực tế rằng đội bóng Nam Mỹ là một trong những quốc gia bóng đá tốt nhất hành tinh. Brazil đã tăng một bậc từ thứ 3 lên 2 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 8 nhờ màn trình diễn tốt ở vòng loại World Cup và cuộc đua vào trận chung kết Copa America 2021.

Đội tuyển giàu truyền thống Brazil với những chân sút thượng thừa. Ảnh: CGI.

Brazil có thành tích hoàn hảo ở vòng loại World Cup khi thắng cả 6 trận đã diễn ra cho đến nay. Với một trận đấu đỉnh cao sắp diễn ra với Argentina vào tháng 9, sẽ rất thú vị khi thấy đội bóng được dẫn dắt bởi Neymar và Casemiro biểu diễn như thế nào trước nhà vô địch Copa America mới đăng quang của Lionel Messi.

1. Bỉ (1822 điểm): Vẫn đứng đầu bảng xếp hạng FIFA và rất hy vọng giành một danh hiệu quốc tế lớn với “thế hệ vàng” của họ. “Quỷ đỏ” vô cùng đáng gờm dưới thời HLV Roberto Martinez, khi giành chiến thắng trong hầu hết các trận giao hữu và vòng loại. Tuy nhiên, trong các giải đấu lớn, họ thường thất bại ở vòng bán kết hoặc tứ kết.

Tuyển Bỉ giữ vững ngôi vị số một thế giới. Ảnh: CGI.

Với những ngôi sao như Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Eden Hazard và Youri Tielemans, người Bỉ có hỏa lực mạnh để gây ra bất kỳ khó khăn nào cho các đội tuyển khác. Bỉ đã đứng đầu bảng xếp hạng FIFA trong một thời gian dài.

Thầy Park ra sân huấn luyện, áp lực ở hàng thủ
Thầy Park ra sân huấn luyện, áp lực ở hàng thủ
(PLO)- Ngày tập thứ 8 của đội tuyển Việt Nam chào đón HLV Park Hang-seo ra sân theo dõi các học trò sau thời gian cách ly, với những suy tư chăm chút cho tuyến phòng ngự khi gặp đối thủ lớn ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm