Bắt vợ chồng lừa 2 trẻ em 9 tuổi đưa đi Trung Quốc

Đêm 6-8, có hai phụ nữ đưa hai trẻ em lên thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) thuê xe taxi chở hai em ra TP Móng Cái (Quảng Ninh). Trên đường đi, tài xế xe taxi nghi ngờ đây là vụ mua bán trẻ em nên bí mật báo công an.

Khi xe đang chạy trên quốc lộ 7A thì Công an huyện Kỳ Sơn ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe taxi và kiểm tra, bắt giữ Cụt Thị Đào (28 tuổi) và Moong Thị Chiêu (31 tuổi, cùng trú tại xã Chiêu Lưu) giải cứu thành công hai trẻ em (cùng 9 tuổi, đã bỏ học, ở xã Chiêu Lưu).

Trẻ em ở huyện miền núi Kỳ Sơn.

Mở rộng điều tra, Công an bắt giữ chồng của Chiêu là Ven Văn Hiệp (37 tuổi, trú xã Chiêu Lưu).

Ông Lê Thanh Bình, Trưởng công an xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, bước đầu các đối tượng khai nhận lừa, đưa hai trẻ em ở xã Chiêu Lưu sang Trung Quốc làm việc. Tuy nhiên nghi vấn đây là đường dây đưa trẻ em gái sang Trung Quốc để bán.

"Đào có nhiều năm sinh sống ở Trung Quốc rồi trở về quê móc nối với vợ chồng Hiệp, Chiêu để lợi dụng bà con dân bản người dân tộc nhẹ dạ cả tin, đưa trẻ em, phụ nữ sang Trung Quốc để bán cho đàn ông mua về làm vợ. Hiện Cơ quan công an huyện Kỳ Sơn đang tạm giữ Chiêu, Đào, Hiệp để phục vụ điều tra"- ông Bình nói.

Theo ông Bình, thời gian qua, công an xã và chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền cho bà con dân bản không nghe theo lời dụ dỗ đi "làm việc lương cao" của các đối tượng buôn người. Tuy nhiên, địa bàn miền núi khó khăn, người dân thật thà, bố mẹ lên nương làm việc để con ở nhà dẫn đến các đối tượng lừa đưa các em đi bán lấy tiền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm