Tính đến tối 11-5, theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ (85,86% số phiếu trong 76.475 điểm bầu cử), thượng nghị sĩ Benigno Aquino III (đảng Tự do) đang dẫn đầu danh sách trong 10 ứng cử viên tổng thống với tỉ lệ phiếu bầu áp đảo 50,74%. Kế tiếp là cựu Tổng thống Joseph Estrada (đảng Sức mạnh quần chúng Philippines) 32,47% và thượng nghị sĩ Manuel Villar (đảng Nacionalista) 18,27%.
Chiến thắng của ông Benigno Aquino III gần như chắc chắn. Đối thủ Manuel Villar đã chúc mừng ông Benigno Aquino III.
Ông Benigno Aquino III năm nay 49 tuổi, xuất thân từ một gia đình quyền thế. Ông là con trai duy nhất của bà Corazon Aquino, nữ tổng thống đầu tiên của Philippines và nghị sĩ Benigno Aquino, người nổi tiếng chống chế độ độc tài kéo dài 20 năm của Tổng thống Ferdinand Marcos.
Ứng cử viên tổng thống Benigno Aquino III tại điểm bầu cử TP Tarlac ngày 9-5. Ảnh: EPA
Cha ông bị ám sát ngày 21-8-1983. Đến năm 2004, Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo đã ký đạo luật phê chuẩn ngày 21-8 là ngày tưởng niệm quốc gia hằng năm.
Mẹ ông từng được tạp chí Time (Mỹ) bình chọn là nhân vật của năm 1986. Năm 1999, tạp chí Time tiếp tục bình chọn bà là một trong 20 nhân vật châu Á có ảnh hưởng nhất thế kỷ 21.
Trong thời gian giữ chức tổng thống từ năm 1986-1992, bà đã ban hành nhiều chính sách cải cách về hiến pháp, luật pháp và ruộng đất được người dân ủng hộ. Thế giới tôn vinh bà như một hình tượng đấu tranh cho hòa bình, dân chủ.
Với truyền thống gia đình như thế, năm 1998, ông Benigno Aquino III đắc cử vào Hạ viện và làm việc suốt ba nhiệm kỳ. Cách đây hai năm, ông bước vào Thượng viện, giữ chức chủ tịch Ủy ban Chính quyền địa phương, phó chủ tịch Ủy ban Tư pháp và Nhân quyền.
Năm 2009, sau khi mẹ ông qua đời và theo mong mỏi của người dân muốn đất nước thay đổi thực sự, ông đồng ý ra tranh cử tổng thống.
Ông chiến thắng không chỉ dựa vào những người đã từng ủng hộ cha mẹ ông mà còn vì ông có quá khứ trong sạch hơn hai đối thủ nặng ký. Cựu Tổng thống Joseph Estrada bị lật đổ năm 2001 với cáo buộc tham nhũng, rửa tiền và cản trở công lý. Trong khi đó, thượng nghị sĩ Manuel Villar cũng vướng vào cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực.
Một số người phản đối ông Benigno Aquino III lập luận rằng trong thời gian 11 năm hoạt động chính trị, ông không có thành tích gì sáng chói. Tuy nhiên, những người ủng hộ ông nói ông trung thực và có những dự định cải tổ tốt cho đất nước.
Thượng nghị sĩ Manuel Villar đã chỉ trích thói quen hút thuốc của ông Benigno Aquino III. Trong tranh luận tranh cử, ông Benigno Aquino III phản pháo lại, nói rằng tham nhũng là một tội ác còn kinh khủng hơn nhiều so với hút thuốc. Cũng như mẹ ông, ông sống rất tiết kiệm. Ông đã từng phàn nàn người phụ tá mua đôi giày đắt tiền cho ông và yêu cầu trả lại. Ông luôn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh rất giản dị. |
THANH ANH (Theo Philstar, BBC, Mahalo, Wall Street, Time)