Bầu cử tổng thống Nga: Dmitry Medvedev thắng tuyệt đối

Ngày 3-3, theo kết quả 99% số phiếu đã được kiểm, Phó Thủ tướng thứ nhất Dmitry Medvedev, ứng cử viên của đảng nước Nga thống nhất, đã giành được 70,2% phiếu bầu tổng thống.

Tỷ lệ phiếu bầu của lãnh đạo đảng Cộng sản Gennady Zyuganov là 17,8%; lãnh đạo đảng Dân chủ tự do Vladimir Zhirinovsky: 9,4%; lãnh đạo đảng Dân chủ: 1,3%.

Ủy ban Bầu cử trung ương Nga thông báo cuộc bầu cử tổng thống đã kết thúc tốt đẹp. Không có sự cố nghiêm trọng hoặc bạo lực nào xảy ra. Tỷ lệ cử tri đi bầu ước tính khoảng 70%. Mặc dù đến ngày 7-3, kết quả kiểm phiếu cuối cùng mới được công bố nhưng với tỷ lệ cao ngất ngưởng như vậy, ông Dmitry Medvedev chắc chắn sẽ thắng cử.

Từ Leningrad đến điện Kremlin

Năm nay 42 tuổi, khi nhậm chức tổng thống vào ngày 7-5 tới, ông Dmitry Medvedev là nhà lãnh đạo nước Nga trẻ nhất kể từ thời Nga hoàng Nicholas đệ nhị. Là nhà kỹ trị và một quan chức mới được bổ nhiệm, ông chưa hề giữ chức vụ dân cử nào trước năm 2008.

Ông Dmitry Medvedev là một đại diện tiêu biểu của thế hệ lãnh đạo trẻ hậu Xô Viết. Ông không có gốc gác từ cơ quan tình báo Liên Xô cũ (KGB) và cũng không có mối liên hệ nào với cơ quan an ninh.

Ông là một con người có nhiều phẩm chất tốt nhưng phẩm chất rõ nét nhất là lòng trung thành. Điều này thể hiện qua mối quan hệ giữa ông với Tổng thống Putin trong gần hai thập niên qua. Có thể nói sự nghiệp của ông gắn liền với quá trình thăng tiến của Tổng thống Putin.

Putin và Medvedev làm việc với nhau ở Hội đồng thành phố Leningrad (nay là St. Petersburg) vào năm 1990. Chín năm sau, Putin đưa Medvedev về thủ đô sau khi Tổng thống Boris Yeltsin trao quyền lại cho ông Putin.

Năm 2000, Medvedev được Putin tin tưởng giao nhiệm vụ trưởng ban vận động tranh cử tổng thống mà Putin là ứng cử viên. Đến năm 2003, ông được bổ nhiệm làm chánh văn phòng tổng thống.

Medvedev đã giúp Tổng thống Putin thông qua nhiều văn bản luật để kiểm soát an ninh quốc gia chặt chẽ hơn sau khi xảy ra vụ bắt cóc học sinh tại Beslan năm 2004. Với tư cách là chủ tịch tập đoàn, ông đã giúp Putin kiểm soát sự độc quyền rộng lớn về khí đốt để giúp Nga lấy đó làm vũ khí chính trị trong quan hệ quốc tế.

Người kế thừa di sản của Putin

Trong những lần phát biểu gần đây khi vận động tranh cử, ông Dmitry Medvedev thường nhấn mạnh đến việc cần thiết phải xây dựng tòa án độc lập, bảo đảm tự do báo chí, bảo vệ tài sản tư nhân và xóa bỏ nạn các doanh nghiệp nhỏ hối lộ cho quan chức.

Hôm 2-2, ông đã xuất hiện cùng với Tổng thống Putin trong một buổi hòa nhạc ở quảng trường Đỏ tại Moscow vào cuối ngày bầu cử.

Phát biểu với những người ủng hộ, ông khẳng định nước Nga sẽ theo đuổi các chính sách đối ngoại độc lập cũng như các chính sách quan trọng khác như tám năm cầm quyền vừa qua của Tổng thống Putin. Ông khẳng định sẽ làm việc sát cánh cùng Putin để giúp nước Nga phát triển.

Điều này cho thấy Medvedev sẽ không từ bỏ lập trường cứng rắn chống lại việc tỉnh Kosovo của Serbia tuyên bố độc lập và chống lại kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Đông Âu.

Medvedev tuyên bố sẽ giữ mối quan hệ trung thành với Putin nhưng mức độ tác động của Putin đối với ông như thế nào vẫn chưa rõ. Ông đã cam kết chọn Putin làm thủ tướng nhưng cũng khẳng định rằng sẽ không có vấn đề chuyển giao trọng tâm quyền lực giữa tổng thống và thủ tướng.

Thân thiện hơn với phương Tây

Theo nhận định của các chuyên gia chính trị quốc tế, với tính cách thực dụng ôn hòa, ông Dmitry Medvedev sẽ là một gương mặt thân thiện hơn với phương Tây so với Tổng thống Putin.

Trong suốt quá trình vận động tranh cử, Medvedev thể hiện hình ảnh là một người theo xu hướng tự do và ủng hộ giới doanh nghiệp. Không giống như Tổng thống Putin, ông né tránh những lời lẽ bình luận gay gắt đối với phương Tây.

Medvedev sẽ làm mới lại hình ảnh nước Nga, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Ông sẽ thay đổi cảm nhận của quốc tế về một nước Nga nhiều tệ nạn tham nhũng và thiếu biện pháp pháp lý bảo vệ doanh nghiệp.

Theo một số chuyên gia bình luận chính trị, Putin có thể trở thành cố vấn cao cấp cho Medvedev với ảnh hưởng mạnh về chính sách như vai trò của Phó Tổng thống Dick Cheney đối với Tổng thống Bush.

- Dmitry Medvedev sinh ngày 14-9-1965 tại Leningrad. Ông đã lập gia đình và có một con trai 12 tuổi.

- Năm 1987: Tốt nghiệp khoa luật Đại học quốc gia Leningrad.

- Năm 1990: Làm việc tại Hội đồng thành phố Leningrad.

- Từ năm 1991-1999: Giảng dạy tại Đại học quốc gia Leningrad (nay là Đại học quốc gia Saint Petersburg).

- Từ năm 1991-1996: Chuyên viên pháp lý cho Ủy ban Đối ngoại của văn phòng thị trưởng TP Saint Petersburg dưới quyền ông Putin.

- Tháng 12-1999: Phó Chánh văn phòng tổng thống.

- Năm 2000: Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Khí đốt Gazprom.

- Năm 2003: Chánh Văn phòng tổng thống.

- Năm 2005: Phó Thủ tướng thứ nhất.

- Tháng 12-2007: Được đảng Nước Nga thống nhất chính thức chọn làm ứng cử viên tổng thống.

- Tháng 1-2008: Từ chức chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Gazprom.

LÊ LINH (Theo AP, AFP, Itar Tass)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm