Bayern và Dortmund cùng tung đòn gió trước giờ đại chiến

Với mọi CĐV của bóng đá Đức đây rõ ràng là trận đấu không thể bỏ qua. Bayern hiện dẫn đầu BXH với phong độ “hủy diệt” trong khi đó Dortmund sau cú xuất phát không như ý cũng đang bứt tốc rất mạnh mẽ để vươn lên ngôi nhì bảng. Nếu thắng “Hùm xám”sẽ nới rộng cách biệt lên 8 điểm và có thể chắc ngôi đầu đến kỳ nghỉ Đông. Ngược lại, 3 điểm sẽ giúp cơ hội để Dortmund bảo vệ ngôi VĐ lại rộng mở. Bởi vậy có thể hiểu được sự háo hức của cầu thủ 2 đội.

Bayern và Dortmund cùng tung đòn gió trước giờ đại chiến ảnh 1

Bayern đang nóng lòng trả món nợ hồi đầu năm
Phát biểu trước trận đấu, tiền vệ Schweinsteiger tin rằng đội nhà sẽ trả được món nợ thua 1-3 mùa trước. “Khi ấy chúng tôi không có được phong độ tốt nhất và cũng không có thời gian chuẩn bị bởi ngay sau đó là trận đấu với Inter tại Milan. Nhưng từ đó đến nay mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều. Chúng tôi hoàn thiện hơn và gắn kết hơn. Ngay cả các tiền đạo cũng tích cực tham gia phòng ngự”, tuyển thủ ĐT Đức phát biểu trên trang Bundesliga.de.

“Họ là một đội đầy nhiệt huyết với các mũi tấn công tài năng nhưng đến giờ chúng tôi vẫn vượt lên trên BXH. Do vậy họ sẽ buộc phải rượt đuổi Bayern”. Trong khi đó chân sút Mario Gomez, người đã có 13 bàn tại Bundesliga tỏ ra rất tin tưởng vào chiến thắng.

“Tôi luôn muốn ra sân trong mọi trận đấu. Tuy nhiên với lịch thi đấu dày đặc phía trước, việc có giai đoạn nghỉ ngơi vừa qua là cần thiết. Nếu chúng tôi đạt thể lực tốt trong trận gặp Dortmund, có thể tin tưởng 100% rằng chúng tôi sẽ chiến thắng.

Bayern và Dortmund cùng tung đòn gió trước giờ đại chiến ảnh 2

Gomez sẽ là niềm hy vọng lớn của Bayern trận tới
Bayern sẽ được chơi trên sân nhà và chúng tôi muốn áp đặt lối chơi của mình cho dù họ có là đối thủ đáng gờm nhất. Dortmund có những cá nhân rất xuất sắc nhưng chúng tôi còn giỏi hơn họ”, Gomez quả quyết.

Không chịu thua kém, ở bên kia chiến tuyến, hậu vệ Mats Hummels, người đã ghi bàn cho đội khách tại Allianz Arena cuối mùa trước cũng tuyên bố “Hùm xám” không phải là đội bất khả chiến bại. “Tại sao chúng tôi lại không thể đánh bại Bayern? Dortmund chỉ cần chơi đúng phong độ của mình và không cần lo sợ về đối thủ. Bayern không phải đội bất khả chiến bại”, hậu vệ người Đức phát biểu với tờ Bild.

“Cuộc gặp gỡ thứ Bảy này là trận đấu giữa 2 đội đang dẫn đầu BXH. Nhưng chúng tôi không chỉ chú trọng đến phòng thủ. Dortmund sẽ tận dụng mọi cơ hội để tấn công”.

Theo Thanh Tùng (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm