Bé gái 13 tuổi bị bán vào quán cà phê 'đèn mờ'

Ngày 27-9, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết vừa giao bé HN (13 tuổi) cho gia đình đưa về quê.

Theo thông tin ban đầu, khoảng một tuần trước N. từ quê ở Kiên Giang đến huyện Trảng Bom (Đồng Nai) để xin việc làm. Tại đây, em bị một người đàn ông đưa đến một quán cà phê với hứa hẹn làm việc nhẹ, lương cao lại ổn định.

Nhóm hiệp sĩ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán quán cà phê trá hình ở Đồng Nai.

Khi vào làm việc, bé gái bị chủ quán ép tiếp các khách nam và phải để cho khách sờ vào người. Lúc này bé N. muốn xin nghỉ làm nhưng bị chủ không cho và nói rằng đã mua từ người môi giới nên buộc bé phải làm việc tiếp, hoặc nói người nhà mang tiền đến trả. N. tìm cách nhắn tin cho mẹ để báo sự việc.

Ngày 26-9, mẹ của bé từ Kiên Giang lên Bình Dương gặp nhóm hiệp sĩ Hải nhờ giúp đỡ. Trong ngày, nhóm hiệp sĩ cùng sáu thành viên của đội đến quán cà phê ở huyện Trảng Bom (Đồng Nai) để nắm vụ việc.

Chiều cùng ngày, nhóm hiệp sĩ phát hiện H. đang làm việc ở quán nên tổ chức giải cứu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm