Bé trai 2 tuổi ở An Giang tử vong tại nhà trẻ không phép

(PLO)- Nhà trẻ không được cấp phép nhưng vẫn nhận trông trẻ, một bé trai 2 tuổi đã tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-6, trao đổi vớiPLO, chị Nguyễn Thị Thắm (ngụ xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) cho biết hiện công an vẫn đang điều tra làm nguyên nhân bé NHB (2 tuổi), con trai của chị, tử vong tại nhà trẻ Minh Ngọc.

Theo chị Thắm, từ tháng 4-2022, do phải đi làm nên vợ chồng chị đã gửi bé B tại nhà trẻ Minh Ngọc do bà Phan Ngọc Minh Thư (32 tuổi làm chủ) và đứng lớp. Ngày 25-5, vợ chồng chị đưa bé B đến nhà trẻ như hàng ngày.

“Trước khi đến lớp, bé còn vui đùa với chị và bà con bình thường, sức khoẻ bé bình thường. Nhưng đến trưa thì cô giáo thông báo bé bị sốt kêu tôi đến đưa đi bệnh viện. Khi tôi đến thì khắp người bé đã tím tái, ngất lịm. Tức tốc tôi đưa bé đi cấp cứu nhưng thằng bé không qua khỏi” - chị Thắm nghẹn ngào nói.

tử vong ở nhà trẻ

Nhà trẻ Minh Ngọc nơi bé trai 2 tuổi tử vong bất thường và cũng không được cấp phép hoạt động. Ảnh: HD

Chị Thắm cho biết thêm trong quá trình gửi tại nhà trẻ, bé B từng gãy xương cầu vai nhưng khi gia đình hỏi thì bảo mẫu lại nói không biết. Cho rằng chuyện xui rủi nên vợ chồng chị vẫn tiếp tục gửi bé ở đây.

Chị Thắm đã nhận được kết luận giám định pháp y đối với bé B từ Công an huyện Châu Thành.

Theo kết luận bé bị tụ máu dưới da phần trán, đỉnh, thái dương, chẩm trái, nứt sọ vùng đỉnh trái 12 cm, máu tụ ngoài màng cứng (lượng ít), ổ bụng tụ nhiều máu, đứt vỡ phức tạp mạc treo và động mạch mạc treo. Nguyên nhân tử vong do sốc mất máu cấp do chấn thương bụng kín, đứt vỡ động mạch mạc treo.

Theo chị Thắm, vợ chồng chị không đồng ý với thông báo kết luận giám định pháp y này. Bởi theo biên bản giám định pháp y ngày 25-5 thể hiện bé bị dập bể động mạch rốn gan, gan tụ máu, dập lách.

Do đó, chị làm đơn khiếu nại thông báo kết luận giám định pháp y và yêu cầu giám định lại và xác định rõ cơ chế hình thành vết thương dẫn đến bé tử vong.

Đồng thời, vợ chồng chị Thắm cũng làm đơn tố cáo, yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Thư.

Theo UBND xã Vĩnh Hanh, cơ sở mầm non Minh Ngọc chưa được cấp phép hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm