Beckham nói về hợp đồng 125 triệu bảng với Qatar khiến fan phẫn nộ

(PLO)- David Beckham phá vỡ sự im lặng về hợp đồng trị giá 125 triệu bảng Anh với Qatar.

David Beckham bị chỉ trích nặng nề vì ký hợp đồng khổng lồ để làm đại sứ cho Qatar. Bây giờ, cựu đội trưởng đội tuyển Anh và hiện là đồng sở hữu CLB Inter Miami đã lên tiếng bảo vệ quyết định của mình.

Trước VCK World Cup 2022, David Beckham đã được Qatar trả khoảng 125 triệu bảng Anh trong hợp đồng kéo dài 10 năm làm đại sứ cho quốc gia này. Qatar đã tổ chức World Cup 2022 rất thành công, mặc dù họ được cho là đã hối lộ nhiều quan chức để giành được quyền đăng cai giải đấu. Ngoài ra, vấn đề Qatar không chấp nhận những người đồng tính (cộng đồng LGBT+) đã gây nên phản ứng dữ dội.

Trong sự nghiệp cầu thủ của mình tại Manchester United, David Beckham đã trở thành một “biểu tượng đồng tính” và là cầu thủ bóng đá đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của tạp chí LGBT+ Attitude. Mặc dù vậy, Beckham lại làm đại sứ cho một quốc gia “kỳ thị người đồng tính”. Cựu đội trưởng đội tuyển Anh hiếm khi lên tiếng về quyết định ký hợp đồng với Qatar, nhưng bây giờ, anh phá vỡ im lặng bảo vệ động thái này.

world-cup-qatar-beckham.jpeg
Beckham cho rằng việc anh làm đại sứ cho Qatar là điều đúng đắn. ẢNH: MIRROR

David Beckham cho biết trên tờ Daily Telegraph (Anh): “Tôi thường tìm hiểu rất kỹ về các đối tác mà tôi sắp hợp tác kinh doanh. Và tôi muốn được tham gia vào một kỳ World Cup khác. Tôi muốn thấy môn thể thao này phát triển và điều đó có nghĩa là World Cup sẽ tiến vào một đất nước chưa từng tổ chức sự kiện này.

Tôi biết sẽ có những câu hỏi, tôi biết sẽ có những lời chỉ trích, nhưng tôi luôn tin rằng bóng đá là một công cụ mạnh mẽ. Tôi biết rằng một khi World Cup bắt đầu, nó sẽ không biến mất. Nhưng tại đó, chúng ta đã thấy tất cả, cách mọi người được đối xử, các mọi người không bị đứng ngoài lề và trải nghiệm về World Cup như thế nào?

Tôi đã ở đó một tháng và không một ai đến gặp tôi và nói: “Ôi Chúa ơi, tôi đã bị đối xử như thế này, Chúa ơi, tôi không được phép vào nơi này...”. Cộng đồng LGBTQ, tôi đã nói chuyện với họ tại đó. Vì vậy, tôi hài lòng với quyết định của mình (ký hợp đồng với Qatar)”.

BECKHAM-QATAR.jpg
Beckham là đại sứ của Qatar trong hợp đồng kéo dài 10 năm trị giá 125 triệu bảng Anh. ẢNH: GETTY

Mặc dù David Beckham cho biết anh chưa bao giờ đối mặt với những câu hỏi về kỳ thị người đồng tính tại World Cup 2022 ở Qatar, nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy phía Qatar đã hành động khác. BTC các trận đấu tại World Cup 2022 đã tịch thu nhiều vật dụng có màu cầu vồng (biểu tượng của cộng đồng đồng tính) từ các CĐV.

LĐBĐ thế giới (FIFA) cũng cấm các đội tuyển đeo băng tay One Love hoặc cầu vồng tại World Cup 2022. Và bản thân David Beckham cũng phải đối mặt với sự chỉ trích dữ dội từ các thành viên của cộng đồng LGBT+. Attitude cũng xóa hình ảnh của Beckham trên trang bìa của tạp chí này.

Diễn viên hài Joe Lycett cũng cũng chỉ trích Beckham bằng một hành động mang tính “biểu tượng”. Joe Lycett tiêu hủy 10.000 bảng Anh tiền giả, đồng thời anh quyên góp số tiền tương tự bằng tiền thật cho các tổ chức từ thiện LGBT+. Sau “trò đùa” này, tổng biên tập Cliff Joannou của tạp chí Attitude cũng chỉ trích Beckham.

david-beckham.jpeg
Beckham vấp phải nhiều chỉ trích vì hợp tác với Qatar. ẢNH: GETTY

Cliff Joannou nói: "Sự sụp đổ của ngôi sao David Beckham diễn ra nhanh chóng và nặng nề. Đó là một lời nhắc nhở rằng việc trở thành người ủng hộ LGBTQ+, quyền phụ nữ, quyền của người lao động nhập cư và bất kỳ quyền con người nào cũng không nên nói suông.

Đó không phải là một xu hướng để nâng cao danh tiếng của một người. Nhân quyền không phải là một tuyên bố chỉ để thu hút sự chú ý trên các tạp chí vào ngày mai. Chúng không phải là một kiểu tóc mới để thu hút sự chú ý của giới truyền thông.

Chúng là những vấn đề thực sự ảnh hưởng đến sinh kế của hàng tỉ người dễ bị tổn thương trên khắp thế giới. Trò đùa của Joe Lycett đã làm nổi bật hành vi thiếu sót của David Beckham đối với nhân quyền.

David Beckham đã nhắm mắt làm ngơ trước hành vi hối lộ để FIFA trao cho Qatar quyền đăng cai World Cup 2022. Tất cả đều khiến cái gọi là “giải đấu đẹp” năm nay trở thành một khoảnh khắc thực sự xấu xí đối với làng thể thao".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm