Bến Tre: Cắt dây neo tàu đang cháy để tránh lửa lan ra bến

Chiều 17-9, Công an huyện Bình Đại (Bến Tre) cho biết cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ một vụ cháy tàu cá xã Bình Thới gây thiệt hại chừng 8 tỉ đồng.

Tàu cá phát cháy dữ dội

Vào sáng cùng ngày, tàu đánh cá BT-94572 TS hiệu Thanh Hoàng do ông Tô Riếp làm chủ đang neo đậu tại bến thuộc ấp Bình Thới 3 (xã Bình Thới), trên tàu lúc này có tài công Nguyễn Thanh Thảo (46 tuổi) và năm ngư dân khác đang quét dọn và sửa chữa ngư cụ.

Trong lúc họ làm việc thì có mở máy phát điện. Sau đó tài công Thảo phát hiện có khói bốc lên từ hầm máy. Những người trên tàu liền lấy dụng cụ tại chỗ xịt nước và bơm cát lên để chữa cháy.

Vụ cháy gây thiệt hại hoàn toàn tàu cá và ngư cụ máy móc trên tàu.

Nửa giờ sau, lửa bốc lên cao ngút, không thể chữa được nên tài công Thảo liền cắt dây cho tàu trôi ra sông để tránh cháy lan qua các tàu khác đang neo đậu bên cạnh. Tàu bốc cháy và trôi đến vùng cửa biển Thừa Đức (xã Thừa Đức, huyện Bình Đại)

Nhận tin báo, đồn biên phòng Cửa Đại cử nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện khẩn trương tới hiện trường phối hợp cùng các lực lượng PCCC và ngư dân dập lửa.

Đến 11 giờ 30, hỏa hoạn được khống chế. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng tàu bị cháy hoàn toàn.

Theo kết quả xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân gây cháy do chập điện trong lúc máy phát điện hoạt động trên tàu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm