Bệnh nhi, bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 xúng xính bên đường hoa xuân

(PLO)- Bệnh nhân và y bác sĩ, nhân viên y tế thích thú chụp hình bên đường hoa xuân trong lòng bệnh viện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 2 (TP.HCM) tổ chức đường hoa xuân ngay trong khuôn viên BV trước thềm Tết Giáp Thìn 2024 để bệnh nhân, thân nhân, y bác sĩ và nhân viên y tế du xuân. Nhằm giúp bệnh nhi, người nhà được vui chơi, tham quan và đội ngũ nhân viên y tế thư giãn sau những giây phút căng thẳng điều trị cho bệnh nhân.

đường hoa xuân bệnh viện nhi đồng 2.jpg
Đội ngũ nhân viên y tế BV Nhi Đồng 2 tham quan, thư giãn sau những giây phút căng thẳng điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: TRẦN MINH
đường hoa xuân bệnh viện nhi đồng 2.jpg
Chị Hoài Thư, ngụ quận 12 có con đang điều trị tại BV chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi được thấy đường hoa trong BV. Đường hoa xuân năm nay giúp hai mẹ con bớt nỗi nhớ nhà những ngày cuối năm. Xin cám ơn BV đã đem không khí mùa xuân vào BV".
z5129359737434_aa67b2f915d9bc9192dadd07702770a3.jpg
Chị Nguyễn Uyên, quê Thanh Hóa là bà ngoại của bé trai đang điều trị tại BV cho biết: "Không ngờ khi đưa cháu đi điều trị tại BV mà lại có cơ hội tham quan đường hoa xuân. Tôi cảm thấy các y bác sĩ rất vui vẻ, khung cảnh đường hoa năm nay mang lại hơi thở của mùa xuân, làm giảm đi sự buồn bã của những bệnh nhân gần Tết mà không thể về nhà. Tôi mong rằng cháu sẽ sớm được xuất viện để quay về quê và sum họp cùng gia đình trong dịp Tết".
đường hoa xuân bệnh viện nhi đồng 2.jpg
Đội ngũ y bác sĩ tạo dáng chụp hình cùng nhau. Ảnh: TRẦN MINH
z5129359656861_7ae6eeae4bf142243287decdca3b44c6.jpg
TS-BS Nguyễn Thị Thu Hậu (trái) cùng đồng nghiệp lưu lại những khoảnh khắc mùa xuân bên đường hoa. Ảnh: TRẦN MINH

TS-BS Nguyễn Thị Thu Hậu, Trưởng khoa Dinh dưỡng, BV Nhi Đồng 2, cho biết đường hoa xuân được xem là một trong những chương trình truyền thống mỗi dịp Tết đến tại BV.

"Đường hoa xuân giữa lòng BV với ý nghĩa mang Tết đến gần bệnh nhân, góp phần nào xoa đi nỗi đau đớn từ bệnh tật. Ngoài ra còn giúp bệnh nhân đang điều trị tại đây vơi đi nỗi nhớ nhà, khích lệ tinh thần vui vẻ đón Tết Giáp Thìn 2024. Đối với khoa Dinh dưỡng, năm nay, đơn vị này phối hợp với cơ xưởng để làm ra vườn hoa hướng dương - biểu tượng cho mặt trời, đem đến sinh khí mới cho mùa Xuân bên cạnh hoa mai, đào" - BS Hậu chia sẻ.

z5129359856367_2a31d715ef0595ab3559081d383a3505.jpg
"Trend" thời trang khăn trải bàn cũng được đem vô đường hoa xuân. Ảnh: TRẦN MINH
đường hoa xuân bệnh viện nhi đồng 2.jpg
Đường hoa xuân có sự tham gia của các đơn vị đến từ các Trung tâm, khoa, phòng của BV. Tận tay các y, bác sĩ và nhân viên y tế thuộc các đơn vị này đã thiết kế nên 38 tiểu cảnh. Ảnh: TRẦN MINH
z5129359822758_d56af6dba4a7c2229d3b107795745593.jpg
Đường hoa với nhiều tiểu cảnh sinh động như: Hoa mai, hoa đào, câu đối, chợ quê, nồi bánh... mỗi tiểu cảnh đều mang ý nghĩa riêng nhưng đều mang lại niềm vui, hạnh phúc và cầu cho mọi người được bình an. Ảnh:TRẦN MINH
z5129359753974_cda1bdef518612cfd25afcbfac1e8679.jpg
z5129359858745_7f89af8d5706e996eb6801e2ff843807.jpg
Đường hoa đã thu hút khá đông bệnh nhân, thân nhân và nhân viên y tế đến chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh:TRẦN MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm