Trước đó bệnh nhân Bảo nhập viện điều trị trong tình trạng rụng hết 20 ngón chân, ngón tay. Phần tay chân chỉ còn trơ vảy, cẳng chân trái sưng phù, thối rữa, cơ thể bị thiếu máu. Các bác sĩ đã cắt phần hoại tử, truyền máu và điều trị tích cực cho bệnh nhân.
Sau nhiều lần hội chẩn, các bác sĩ đưa ra kết luận bệnh nhân Bảo mắc phải hội chứng Vohwinkel. Hội chứng này được phát hiện đầu tiên vào năm 1929.Cho đến nay trên thế giới mới chỉ phát hiện chưa đến 30 ca. Đây là bệnh di truyền và do đột biến gen. Người bị bệnh này da có biểu hiện hồng ban tróc vảy, ngứa nhiều, dày sừng ở lòng bàn tay, bàn chân sau đó lan tỏa từ các ngón chân, ngón tay. Thời gian sau tạo thành các vòng xiết trên các ngón tay, ngón chân và rụng dần nhưng bệnh nhân không có cảm giác đau.

Bệnh cực kỳ hiếm gặp khiến bệnh nhân Nguyễn Hoàng Gia Bảo bị rụng hết 20 ngón chân, ngón tay. Ảnh: HUYỀN VI
Theo BS Suzanne Thanh Thanh, Phó khoa Huyết học, hiện bệnh nhân đang được điều trị bằng thuốc Actretin. Đây là loại thuốc có tác dụng giảm ngứa, giảm bong biểu bì và độ dày của các tổn thương. Hiện tay chân của bệnh nhân Bảo đã giảm ngứa hơn trước, sức khỏe tương đối ổn định. BS Thanh cho biết: “Đây là bệnh da liễu nên thời gian tới bệnh nhân sẽ được chuyển đến chuyên khoa da liễu để tiếp tục điều trị”.
Được biết bệnh nhân Bảo hoàn cảnh hiện rất khó khăn, không sống cùng ba mẹ mà sống với người bà, em của bà nội. Dù đã 18 tuổi nhưng Bảo vẫn chưa có chứng minh nhân dân nên không thể mua bảo hiểm y tế. Mọi sinh hoạt đi lại, ăn uống, vệ sinh, viện phí đều do người bà chăm sóc. Bạn đọc giúp đỡ Gia Bảo xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Hoàng Gia Bảo, khoa Huyết học, BV Chợ Rẫy hoặc số nhà 28/3 đường 14, khu phố 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM.
HUYỀN VI