Bệnh viện Đà Nẵng phấn đấu lên hạng đặc biệt

(PLO)- Theo định hướng, Bệnh viện Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2030 trở thành bệnh viện hạng đặc biệt, đáp ứng tốt nhu cầu du lịch khám chữa bệnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 22-1, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đến thăm, chúc Tết Bệnh viện Đà Nẵng và các bệnh viện lớn trên địa bàn TP.

bệnh viện đà nẵng lương nguyễn minh triết
Ông Lương Nguyễn Minh Triết (thứ tư từ trái qua) tặng quà Tết cho tập thể lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT
Video: Bệnh viện Đà Nẵng phấn đấu lên hạng đặc biệt

Sẵn sàng đón làn sóng du lịch y tế

Theo báo cáo, năm 2023, Bệnh viện Đà Nẵng đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu chuyên môn. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 113%. Bệnh viện có 2.231 nhân sự, trong đó có 390 bác sĩ.

Bệnh viện Đà Nẵng đã thực hiện thành công hai ca ghép tế bào gốc tự thân đầu tiên, tiếp tục có hai ca ghép thận thành công. Bệnh viện Đà Nẵng cũng đạt chứng nhận kim cương trong điều trị bệnh lý đột quỵ não do Hội đột quỵ thế giới công nhận.

Chúc tết tập thể Bệnh viện Đà Nẵng, ông Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương những thành quả mà bệnh viện đạt được trong năm vừa qua.

Trong bối cảnh khó khăn chung do thiếu hụt thuốc men, vật tư y tế, Bệnh viện Đà Nẵng vẫn nỗ lực hoàn thành sứ mệnh khám chữa bệnh cho người dân TP nói riêng và bệnh nhân các tỉnh bạn nói chung.

Theo ông Triết, do Bệnh viện Đà Nẵng định hướng đến năm 2030 trở thành bệnh viện hạng đặc biệt, quy mô cấp vùng nên công tác chuẩn bị nguồn lực phải bắt đầu từ bây giờ. Nhất là công tác quy hoạch đất đai để mở rộng bệnh viện trong tương lai nhằm tăng số giường bệnh.

Ông Triết cũng cho rằng Đà Nẵng đang bắt đầu đón những du khách đi du lịch kết hợp khám chữa bệnh.

“Du khách nước ngoài qua mình du lịch kết hợp khám chữa bệnh, chi phí rẻ hơn nước họ nhưng chất lượng mình ngang bằng”, ông Triết nói và lưu ý ngành y tế Đà Nẵng cần có một đề án cụ thể để đón làn sóng du lịch y tế, du lịch khám chữa bệnh.

benh-vien-da-nang-luong-nguyen-minh-triet-1.jpg
Ông Lương Nguyễn Minh Triết thăm, tặng quà Tết cho Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Nâng cao y đức, dốc sức bảo vệ sức khỏe người dân

Sáng cùng ngày, ông Triết đến thăm Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng (thuộc Bộ LĐ-TB&XH).

Đây là bệnh viện có chức năng khám chữa bệnh, chỉnh hình, phục hồi chức năng vận động cho người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách xã hội, người khuyết tật…

Tại đây, ông Triết cho hay TP đã thông qua nhiều chính sách nhân văn, vượt trội, riêng có của TP để hỗ trợ cho nhiều nhóm đối tượng, người yếu thế.

Thời gian tới, ông Triết đề nghị ngành LĐ-TB&XH nghiên cứu đề xuất thêm chính sách cho người khuyết tật, tàn tật.

Ông Triết cũng đến thăm, chúc Tết Bệnh viện C Đà Nẵng (thuộc Bộ Y tế). Năm 2023, ngoài công tác khám chữa bệnh bình thường, Bệnh viện C Đà Nẵng đã khám cho 64 cán bộ cấp cao của tám tỉnh, TP.

Khoa Nội A của bệnh viện cũng khám và điều trị tại nhà cho các cán bộ lão thành, cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý.

Tại các bệnh viện nói trên, ông Triết gửi lời chúc Tết tốt đẹp nhất đến tập thể bệnh viện và người nhà. Đồng thời, ông Triết bày tỏ mong muốn các y bác sĩ tiếp tục nâng cao y đức, dốc sức cho sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Xem thêm clip:

Bệnh viện tự chủ ở TP.HCM lo lắng thâm hụt kinh phí.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm