Bệnh viện Quận 4, TP.HCM: 3 năm không tuyển được điều dưỡng và kỹ thuật viên lành nghề

(PLO)- Trong 2 năm 9 tháng, Bệnh viện Quận 4 có gần 100 nhân viên y tế nghỉ việc, 3 năm qua không tuyển được điều dưỡng và kỹ thuật viên có tay nghề.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 1-11, HĐND TP.HCM khảo sát tình hình triển khai củng cố nâng cao năng lực y tế cơ sở - chăm sóc sức khỏe toàn dân tại Bệnh viện (BV) Quận 4.

BS Đỗ Thành Tuấn, Giám đốc BV Quận 4, cho biết từ sau đại dịch COVID-19, BV gặp khó khăn vì nhân viên y tế nghỉ việc nhiều. Cụ thể, năm 2021 BV có 35 nhân viên y tế nghỉ việc, năm 2022 có 53 người nghỉ việc. Riêng 9 tháng đầu năm 2023 có 10 người nghỉ việc.

Như vậy trong vòng 2 năm 9 tháng, BV có gần 100 nhân viên y tế nghỉ việc, trong đó có 41 bác sĩ (BS) và 26 điều dưỡng. Chỉ tiêu của BV được giao là 315 người nhưng hiện tại BV chỉ có 278 nhân viên y tế.

benh-vien-quan4-1.jpg
BS Đỗ Thành Tuấn, Giám đốc BV Quận 4 (bên phải), cùng ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (bên trái), tham quan BV Quận 4. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Lực lượng nhân viên y tế nghỉ việc chủ yếu là BS, điều dưỡng và kỹ thuật viên lâu năm lành nghề. Đặc biệt trong 3 năm qua, BV không tuyển được điều dưỡng và kỹ thuật viên có tay nghề. BV tuyển chủ yếu là BS chưa có chứng chỉ hành nghề, phải đào tạo.

Tỷ lệ BS, điều dưỡng của BV trở về gần 1 - 1 (76 BS và 78 điều dưỡng). Điều này gây áp lực cho đội ngũ điều dưỡng còn lại cũng như ảnh hưởng chất lượng chăm sóc theo dõi của người bệnh” - BS Tuấn nói.

Cũng theo BS Tuấn, BV Quận 4 được đưa vào sử dụng từ năm 2000, hiện nay cơ sở vật chất của BV đã xuống cấp trầm trọng. Các sàn gạch cong vênh; tường thấm dột; hệ thống các phòng bệnh chưa đạt chuẩn; chưa có các hệ thống đi kèm để đáp ứng chất lượng và an toàn như hệ thống khí, hệ thống gọi, camera giám sát, phòng cháy chữa cháy,…

benh-vien-quan4-4.jpg
Lực lượng nhân viên y tế nghỉ việc chủ yếu là BS, điều dưỡng và kỹ thuật viên lâu năm lành nghề. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Trang thiết bị của BV đã được đầu tư trên 20 năm, hư hỏng thường xuyên. Kinh phí của BV những năm qua chỉ đủ để xoay trở các sữa chữa cơ sở vật chất nhỏ, cấp bách. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp hằng năm không đủ mua sắm trang thiết bị mới, phần lớn là sửa chữa và mua sắm trang thiết bị nhỏ lẻ. Vì thế BV phải vay vốn kích cầu để mua mới trang thiết bị” - BS Tuấn cho hay.

Giám đốc BV cho hay, giai đoạn trung hạn năm 2026-2030, BV đã trình Sở Y tế TP.HCM xin chủ trương xây dựng mới BV Quận 4 với tổng mức dự kiến đầu tư là 790 tỷ (chưa bao gồm trang thiết bị đi kèm).

Ngoài ra BV cũng đã trình Sở Y tế xem xét hỗ trợ ngân sách để cải tạo hệ thống nước RO, máy rửa quả lọc thận cho bệnh nhân chạy thận, ghế chữa răng với tổng mức đầu tư dự kiến 2 tỷ, sữa chữa các nền nhà với tổng mức đầu tư dự kiến 3 tỷ.

benh-vien-quan4-2.jpg
Người dân đến khám chữa bệnh tại BV Quận 4. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Tại cuộc khảo sát, các đại biểu HĐND TP.HCM chia sẻ khó khăn với BV Quận 4. Ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP, cho rằng BV này là một trong những đơn vị cơ sở y tế gặp rất nhiều khó khăn. Dù vậy BV vẫn luôn nằm ở tốp 5, luôn đảm bảo các đầu việc theo 20 chương trình chăm sóc sức khỏe.

Ông Bình cho rằng cần tiếp tục quan tâm thêm vấn đề cơ sở vật chất của BV và Trung tâm y tế quận 4. Qua đó, ông kiến nghị các ngành chức năng liên quan tìm cách hỗ trợ cho ngành y tế quận 4 khắc phục những khó khăn, vướng mắc. Từ đó có hướng ra để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn quận này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm